Gần 50% dân số thế giới có thu nhập dưới chuẩn nghèo

Khánh An
Khánh An
18/10/2018 09:59 GMT+7

Khoảng 3,4 tỉ người được xếp vào diện nghèo tính theo chuẩn nghèo dành cho các nước thu nhập trung bình cao, tương đương 128.000 đồng/ngày.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 17.10, khoảng 3,4 tỉ người, tương đương gần 50% dân số thế giới có thu nhập dưới 5,5 USD (128.000 đồng)/ngày.
Trong báo cáo đưa ra 2 năm một lần, chuẩn nghèo được xác định theo thu nhập hằng ngày dưới 5,5 USD/ngày tại các nước thu nhập trung bình cao và 3,2 USD/ngày tại các nước thu nhập trung bình thấp.
Báo cáo cho thấy tỷ lệ rất nghèo – thu nhập dưới 1,9 USD (44.300 đồng)/ngày – tiếp tục giảm trong những năm gần đây và xuống còn 10% vào năm 2015.
Dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây chững lại, số người thoát nghèo trong giai đoạn 2013-2015 là 68 triệu người, tương đương dân số của Anh hoặc Thái Lan. Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng mục tiêu giảm mức rất nghèo xuống dưới 3% vào năm 2030 có thể khó thực hiện được.
Tại ngưỡng thu nhập 5,5 USD/ngày, tỷ lệ nghèo giảm xuống còn 46% vào năm 2015, so với 67% vào năm 1990. Tỷ lệ nghèo tại Đông Á và Thái Bình Dương giảm xuống còn 35% nhưng khu vực này được dự báo sẽ khó tiếp tục giảm nghèo thêm do tăng trưởng chậm lại.
Tại vùng hạ Sahara ở châu Phi, vẫn còn 84,5% dân số có thu nhập dưới 5,5USD/ngày. Trong khi đó, vào năm 1995 có 60% dân số sống tại các nước thu nhập thấp thì tỷ lệ này đã giảm xuống còn 9% vào năm 2015.
[VIDEO] Hungary chia rẽ vì luật mới xem ngủ ngoài đường là phạm pháp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.