Gần 5.000 ha tôm nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh

09/05/2016 06:00 GMT+7

Từ đầu tháng 5.2016 đến nay, tại các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành và TX.Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh đã bùng phát dịch bệnh hoại tử gan tụy và đốm trắng làm hơn 4.490 ha tôm sú bị thiệt hại với số lượng trên 280 triệu con; hơn 436 ha tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại với số lượng 237 triệu con.

Trong đó, huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và TX.Duyên Hải là nơi bị thiệt hại nhiều nhất, chiếm hơn 90% số lượng tôm nuôi bị chết, với hơn 1.520 hộ thiệt hại.
Nguyên nhân được ngành chuyên môn xác định do thời tiết nắng nóng kéo dài vào ban ngày, về đêm có sương lạnh làm môi trường nước ao nuôi biến động lớn ảnh hưởng đến tôm.
Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Trà Vinh đã cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn giám sát tình hình, tư vấn, hỗ trợ cho người dân kỹ thuật chăm sóc tôm, phương cách xử lý ao nuôi có tôm bị chết để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Khuyến cáo người dân không nóng vội, chờ thời tiết hạ nhiệt, ổn định mới bắt đầu thả tôm nuôi nối vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.