Gần 600 ‘ma men’ bị phạt trong 2 ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán

30/01/2022 14:36 GMT+7

Trong 2 ngày nghỉ tết, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 13.812 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 16 tỉ đồng. Trong số này, có 570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong 2 ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2022, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 27 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra ở đường bộ, đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn.

Gần 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 2 ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán

trần cường

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng Chạp, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 13.812 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 16 tỉ đồng; tạm giữ 58 xe ô tô, 1.443 xe mô tô, tước 1.040 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, có 570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT cũng phát hiện, xử lý 2.292 phương tiện vi phạm.

Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 35 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 120 triệu đồng, tước 12 giấy phép lái xe.

Trên các tuyến đường thủy, phòng CSGT giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, phát hiện 158 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 100 triệu đồng.

Trên các tuyến đường sắt, Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 450 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.