Ngày 17.8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn.
Theo quyết định, sau khi hợp nhất danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp của tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ), đến nay có gần 700 hồ, ao, đầm nằm tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong số này có những hồ thủy điện, hồ thủy lợi lớn như hồ thủy điện An Khê, hồ Định Bình, hồ thủy lợi Ayun Hạ cùng hàng trăm ao, bàu nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các thôn, tổ dân phố.
Bên cạnh việc hợp nhất, UBND tỉnh Gia Lai cũng đưa 4 hồ, ao ra khỏi danh mục không được san lấp. Cụ thể gồm hồ Nam Hương (xã Bình Khê), hồ Bôn Sar (xã Ia Rbol), bàu (ao) Rộc Cồng (phường An Khê) và bàu Ông Mai (phường An Bình).

Hồ thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ), một trong hàng trăm hồ, ao, đầm ở Gia Lai không được phép san lấp
ẢNH: TRẦN HIẾU
Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố danh mục đến các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì, phối hợp với các xã, phường định kỳ rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm khi cần thiết.
Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và đề xuất điều chỉnh danh mục.
UBND các xã, phường được giao phổ biến nội dung quyết định đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương phải theo dõi, giám sát hành vi lấn chiếm, san lấp, xây dựng công trình trái phép hoặc xả nước thải trực tiếp vào hồ, ao, đầm.
Bình luận (0)