Gần 85.000 hộ dân ở Los Angeles mất điện vì bão ập đến California

26/02/2023 07:13 GMT+7

Tình trạng cúp điện xảy ra ở Los Angeles hôm 25.2 trong khi bão tiếp tục hoành hành một số khu vực của bang California (Mỹ), khiến tuyết rơi ở những vùng đất cao và gây mưa lớn, ngập lụt ở những khu có địa hình bằng phẳng.

Gần 85.000 hộ ở vùng  Los Angeles mất điện vì bão ập đến California - Ảnh 1.

Cây đổ ở San Diego, California, vì bão mùa đông

REUTERS

Xa lộ liên tiểu bang I5, tuyến đường lớn nhất dẫn về hướng bắc bên ngoài thành phố Los Angeles, tiếp tục bị phong tỏa ở đoạn đi qua Grapevine vì tuyết rơi dày đặc, trong khi một số đoạn phía nam của đường cao tốc ở phạm vi bên trong hoặc bên ngoài Los Angeles bị chặn đường vì ngập lụt, Reuters hôm 26.2 dẫn thông tin từ Sở Giao thông California.

Ở miền bắc California, San Francisco dự kiến sẽ tiếp tục trải qua tình trạng nhiệt độ thấp kỷ lục vào ngày 25.2 (giờ địa phương), sau khi thành phố vừa phá kỷ lục ngày 24.2 lạnh nhất trong 132 năm với mức 4 độ C.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo người dân ở thủ phủ Sacramento tránh lái xe đi xa từ ngày 26.2 đến 1.3 vì mưa và tuyết tiếp tục ập đến.

"Những ảnh hưởng cực đoan từ tuyết rơi dày và gió lớn sẽ đặc biệt nguy hiểm cho việc lái xe và nhiều khả năng dẫn đến tình trạng đường nhiều nơi bị phong tỏa và gây ảnh hưởng cho cơ sở hạ tầng", NWS thông báo trên Twitter.

Đợt bão kế tiếp, dự kiến ập đến hôm 26.2, sẽ mang đến gió giật tối đa 80 km/giờ ở thung lũng Sacramento, và tối đa 113 km/giờ gần dãy núi Sierra Nevada. Công viên quốc gia Yosemite bị đóng cửa cho đến ngày 1.3 vì tình hình thời tiết cực đoan.

Chuyên gia Bryan Jackson của Trung tâm Dự báo Thời tiết NWS ở College Park (bang Maryland) cho hay tình trạng thời tiết ở California là do hệ thống áp suất thấp khổng lồ đổ xuống từ Bắc Cực.

Ở nam California, đây là trường hợp hiếm thấy về một sự kiện bão dữ và lạnh, ông Jackson cho biết.

Trước khi trận bão mới nhất ập đến, đa số vùng của California trải qua mưa lớn, mùa đông lạnh giá, bắt đầu bằng những cơn bão chết chóc đến từ cái gọi là "dòng sông khí quyển", dẫn đến ngập lụt trên diện rộng, cây đổ và đất chuồi ở tiểu bang lâu nay bị hạn hán và cháy rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.