'Gạo nếp gạo tẻ' phần 2 gay cấn với câu chuyện kịch tính của 8 người con

05/07/2020 12:06 GMT+7

Khép lại những sóng gió thời quá khứ trong 9 tập, các tập tiếp theo của Gạo nếp gạo tẻ phần 2 là câu chuyện của của thế hệ sau, làm sáng tỏ những thắc mắc về số phận của Hải, Hương, Quỳnh và 8 người con...

Trong 9 tập đầu của Gạo nếp gạo tẻ phần 2, khán giả đã không ít lần nghẹn lòng trước những sóng gió thời quá khứ của Hương (Thúy Ngân) cũng như những mối quan hệ quanh cô - nàng dâu cả nhiều năm không sinh được con trai nên đành ngậm ngùi nhìn cảnh chồng mình - Hải (Trung Dũng) cưới thêm vợ bé là Quỳnh (Thùy Trang) - người giúp việc trong nhà mà theo lời tiên đoán của gã thầy bói sẽ có khả năng sinh con trai…
Hương có với Hải 3 người con gái là Minh Hiếu, Minh Thảo, Minh Hiền, trong đó có 1 bé không phải là con ruột của Hải mà là kết quả từ phút sai lầm của Hương với người đàn ông lạ mặt. Trong khi đó, Quỳnh cũng sinh cho Hải 2 đứa con gái. Chưa dừng ở đó, cả hai tiếp tục “cuộc đua” sinh con trai để củng cố địa vị ở nhà chồng.

Xót xa với "kiếp lấy chồng chung"

Ảnh: ĐPCC

Sau đó, Quỳnh và Hương cùng mang thai, lại cùng sinh nở trong một ngày và oái oăm thay, Hương mới là người sinh được con trai, Quỳnh tiếp tục sinh ra cặp bé gái song sinh. Hải âm thầm đem đứa con trai của Hương tráo đổi với một trong 2 bé gái sinh đôi của Quỳnh. Hương tưởng đứa con thứ 4 của mình là con gái, còn Quỳnh thì dư sức biết chuyện Hải đã tráo con. Cũng trong giai đoạn đó, đứa con gái thứ ba của Hương là bé Minh Hiền bị thất lạc.
Trải qua nhiều biến cố, công ty do Hải đứng tên bị vỡ nợ, Quỳnh ôm tiền bỏ trốn cùng gã thầy bói để lại 4 đứa con cho Hải. Bà Hạ Lan - mẹ Hải dùng hết của cải, tài sản để trả nợ và đi tù thay con trai. Mặc cảm tội lỗi và không dám đối diện với thực tế, Hải hèn nhát bỏ trốn để lại 4 đứa con cho Cúc - người giúp việc nuôi dưỡng. Mặt khác, Hương sau khi mất cha cũng đã ôm hận mà dẫn theo 3 đứa con rời bỏ quê hương. Gia đình Hải với những đứa con của hai người vợ chính thức tan đàn xẻ nghé.

Hé lộ những kịch tính quanh 8 người con

20 năm sau, 4 đứa con của người vợ nhỏ: Bảo Trâm (Lê Khánh), Bảo Anh (Tường Vi), Bảo Châu (Thúy Ngân) và Bảo Minh (Jun Phạm) dưới sự nuôi dạy của bà Hạ Lan và bà Cúc (Khánh Huyền) trở thành những người trọng tình trọng nghĩa, thương yêu gia đình, xem bà Cúc như là mẹ ruột. Bí mật Bảo Minh là con của bà Hương chưa ai biết. Bảo Châu - Bảo Minh cứ nghĩ mình là chị em sinh đôi. Cả 4 chị em không ngừng tìm kiếm tung tích của mẹ lớn và 3 chị, cũng như tìm kiếm bé Hiền đã thất lạc năm xưa.

Gạo nếp gạo tẻ phần 2 đang được phát trên ứng dụng VieON và trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 lúc 20 giờ, Vie GIẢITRÍ lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư hằng tuần

Ảnh: ĐPCC

Phim cũng gây tò mò khi Bảo Châu (Thúy Ngân) tuy là con ruột của bà Quỳnh nhưng lại có dung mạo giống như “mẹ lớn” Hương thời còn trẻ. Về điều này, biên kịch - đạo diễn Hoàng Anh cho biết: “Chuyện để cho con gái song sinh của bà Quỳnh (vợ nhỏ) lại giống bà Hương (vợ lớn) được cảm hứng theo quan điểm truyền miệng nếu trong thời gian mang thai, thai phụ nghĩ về ai nhiều nhất thì em bé sinh ra sẽ giống với người đó. Trong thời gian mang thai song sinh, Quỳnh lúc nào cũng lo lắng Hương sẽ sinh con trai, lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại Hương, nên hai đứa con gái sinh ra mới giống Hương”.
Sau 9 tập phát sóng vừa qua của phần 2, Gạo nếp gạo tẻ nhận được sự quan tâm của khán giả, cũng như có không ít thắc mắc về số phận của Hương sau khi bỏ đi cùng các con, bé Hiền - đứa con của Hương bị thất lạc sẽ đi về đâu, số phận của ông Hải, bà Quỳnh - những bậc cha mẹ vô trách nhiệm đã bỏ rơi con cái sẽ thế nào, vì sao Bảo Anh bị mất thị lực?... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.