‘Gặp đội Thái thì Việt Nam cứ bình thản, cuống lên thì còn làm gì được nữa’

20/12/2021 06:38 GMT+7

‘Dù Việt Nam thắng đội Campuchia nhưng nhìn nét mặt anh em cầu thủ nhà mình khi hết trận, cũng biết họ thất vọng vì diễn tiến không như những gì mà chính anh em đã mường tượng. Là không phải gặp Thái Lan ở bán kết’.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đã đưa ra nhận xét như trên và có vẻ như nhận xét này là khá chính xác. Có lẽ trong thâm tâm, các cầu thủ tuyển Việt Nam không muốn, không thích đối đầu với đội Thái Lan sớm đến như vậy.

Tiến Linh muốn tiếp tục khai hỏa khi gặp lại người Thái

ĐỘC LẬP

Định mệnh đưa tuyển Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết AFF Cup, sao phải sợ?

Ông Huy nói tiếp: “Đúng là bóng đá nhiều thứ nằm ngoài suy nghĩ của mình. Đội tuyển của chúng ta khi ghi được rồi 4 bàn, chắc nghĩ đã an toàn, đủ để nhất bảng nên có tư tưởng đá chậm lại nên tính tập trung cũng không còn được như cũ. Sự căn chỉnh tình huống trong những pha dứt điểm, vì thế cũng bớt chính xác hơn. Dẫn đến việc chúng ta bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn.

Mọi người đã không thể lường được ở trận đấu bên kia, Indonesia nhờ sự quyết liệt từ đầu đến cuối mà thắng ngược Malaysia một cách ngoạn mục. Nói chung, tâm lý anh em và nhiều người khác đều muốn đối đầu với Singapore trước. Là đội chủ nhà nhưng dẫu gì Singapore cũng là đội bóng dễ chịu hơn Thái Lan. Đá với Singapore, có thể yên tâm hơn. Về vấn đề này, quan điểm của mỗi người mỗi khác. Cũng có thể ai đó thích gặp Thái Lan ngay. Nhưng với riêng tôi, nếu được gặp Thái Lan ở chung kết sẽ là cái kết trọn vẹn nhất”.

Tuyển Việt Nam ghi 9 bàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2020

VFF

Hai lần đối đầu gần đây nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu năm 2019, Việt Nam và Thái Lan đều hòa lượt đi lẫn lượt về. Bình luận viên Vũ Quang Huy phân tích với tất cả sự lạc quan: “Ở bình diện đội tuyển, từ ngày có HLV Park Hang-seo, Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức nhưng lại thắng ở giải giao hữu King’s Cup ngay trên đất Thái Lan. Ông Park lại cũng chưa từng thua bất kỳ một đội Đông Nam Á nào suốt 4 năm qua.

Nên chúng ta hy vọng, tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối chuỗi mạch bất bại ấy, dù đối thủ sắp tới là người Thái. Vậy cứ gặp Thái Lan mà lo cuống lên thì còn làm ăn được gì nữa. Đúng là họ vừa thắng dễ Singapore bằng đội hình dự bị thật nhưng chúng ta cứ bình thản thôi. Quân mình hiện tại khá dày, tâm lý cũng khá vững. Không việc gì phải sợ cả. Ai mình cũng chiến hết.

Cứ cho là Thái Lan đang hơn mình và mình đang là cửa dưới đi. Có khi như thế lại dễ đá. Quân của ông Park, cứ trận nào bị coi là cửa dưới cũng đều phát huy được lối đá sở trường phòng ngự phản công. Vòng bán kết có 2 lượt, nghĩa là có thể sửa sai được nếu không may gặp vấp váp ở lượt đi. Nhưng chúng ta đừng nên nghĩ sẽ vấp váp mà hãy hy vọng có chiến thắng. Thái Lan mới là đội bị nặng nề về tâm lý chứ đội Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cứ thế mà chiến đấu”, bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.