'Gặp gỡ Thái Lan' tại Quảng Trị

05/08/2023 07:00 GMT+7

Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị đã để lại nhiều dấu ấn trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam. ẢNH: T.L

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

ẢNH: T.L

Cơ hội cho Quảng Trị quảng bá tiềm năng

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2023) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013 - 2023), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan - 1st Meet Thailand" từ ngày 3 - 4.8 tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị vinh dự là tỉnh lần đầu tiên được đăng cai tổ chức hội nghị với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu trong, ngoài nước. Trong đó có đại biểu từ các cơ quan bộ ngành T.Ư, đại diện các ngân hàng thương mại lớn, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan và khoảng 17 tỉnh, thành trong cả nước. Hội nghị có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, khoảng 40 tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp đến từ Thái Lan, và đoàn đại biểu Ủy ban chính quyền 5 địa phương Thái Lan (Mukdahan, Ubon Ratchathani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Khon Kaen).

Ảnh 2: Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam- Thái Lan. ẢNH: BẢO KHÁNH

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam - Thái Lan

ẢNH: BẢO KHÁNH

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết hội nghị là cơ hội quan trọng để Quảng Trị giới thiệu và quảng bá các tiềm năng, lợi thế của mình với các đại biểu, đặc biệt là các đối tác Thái Lan. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các doanh nghiệp Thái Lan gặp gỡ, kết nối để xúc tiến các cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của các bộ ngành Trung ương, Đại sứ quán Thái Lan và tỉnh Quảng Trị. Hội nghị còn là cơ hội để Quảng Trị lắng nghe ý kiến quan tâm của các đại biểu, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong việc thu hút đầu tư để từ đó hiện thực các mong muốn thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo.

Cuộc gặp gỡ của các đối tác Việt Nam - Thái Lan

Trong khuôn khổ Hội nghị có 4 hoạt động chính, gồm: Tổ chức trưng bày, quảng bá hình ảnh về văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Thái Lan; Thăm một số cơ sở kinh tế, công nghiệp và văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Gặp gỡ, kết nối nội bộ giữa các đối tác của tỉnh Quảng Trị và Thái Lan; Điểm nhấn là phiên "Gặp gỡ Thái Lan" thảo luận về 2 chủ đề "Năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao" và "Hội nhập chuỗi cung ứng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây". Đây là 2 định hướng lớn, đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các bên nhằm huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam- Thái Lan. ẢNH: BẢO KHÁNH

Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam - Thái Lan

ẢNH: BẢO KHÁNH

Ông Nikorndej Balankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam cho biết nhiều năm qua quan hệ Thái Lan và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt. Chương trình "Gặp gỡ Thái Lan" dù chỉ mới tổ chức lần đầu nhưng đã nhận rất nhiều sự quan tâm của các đại biểu từ khối Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân. Riêng Thái Lan, số lượng lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu sang tham dự lần này có hơn 100 người. 

"Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 ở Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các mảng năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, bán lẻ… Nhà đầu tư Thái Lan là nhà đầu tư chất lượng, coi trọng kinh doanh nhưng cũng luôn có trách nhiệm với các giá trị cộng đồng nơi chúng tôi đến đầu tư. Tôi hy vọng sự kiện hôm nay sẽ có đóng góp nhất định cho truyền thống hợp tác, phát triển tốt đẹp của hai nước nói riêng và vì sự lớn mạnh của tiểu vùng sông Mê Kông nói chung", ông Nikorndej Balankura nhấn mạnh.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.