Gặp rắc rối tiền bạc, tuyển thủ U.23 Việt Nam tập trung trễ

04/12/2015 13:02 GMT+7

Một lần nữa, CLB Đồng Tháp lại lùm xùm vụ tiền bạc, khi định giá 300 triệu đồng/năm cho tiền vệ Thanh Hiền nhưng đòi hỏi đền bù gần gấp 10 lần, khiến anh chưa thể tập trung cùng tuyển U.23 Việt Nam.

Một lần nữa, CLB Đồng Tháp lại lùm xùm vụ tiền bạc, khi định giá 300 triệu đồng/năm cho tiền vệ Thanh Hiền nhưng đòi hỏi đền bù gần gấp 10 lần, khiến anh chưa thể tập trung cùng tuyển U.23 Việt Nam.

Tiền vệ Thanh Hiền (22) trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup - Ảnh: Bạch Dương

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, người được Thanh Hiền ủy quyền giải quyết tranh chấp tiền bạc với Đồng Tháp cho biết hợp đồng giữa 2 bên chỉ còn 1 năm. Tuy nhiên, tiền vệ đa năng rất được HLV Toshiya Miura ưa thích này sẽ không đơn giản chỉ phải bồi thường cho Đồng Tháp 6 tháng lương là có thể ra đi.

Thực tế, thông tin Thanh Hiền manh nha ý định ra đi không phải mới, nhất là khi anh phải cân nhắc kỹ khi nhìn vào sự chênh lệch giữa yêu cầu tái ký trị giá "không tưởng" là 300 triệu mỗi năm đồng từ phía Đồng Tháp, với lời đề nghị cao hơn phải 5 lần từ các CLB khác cho một tuyển thủ trẻ và tương lai rộng mở trước mắt.

Thanh Hiền cho biết: “Hiện nay gia đình tôi lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế nên tôi cần khoản thu nhập để lo cho gia đình. Đồng thời, tôi muốn được phát triển hơn nữa trong tương lai tới và sự ổn định trong tập luyện, thi đấu bóng đá.

Vì sự nghiệp không kéo dài như ngành nghề khác, nên tôi yêu cầu được chấm dứt trước thời hạn hợp đồng lao động số 009-2014/HĐLĐ mà tôi đã ký với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Đồng Tháp (Đồng Tháp)”. 

Thanh Hiền là một biểu tượng mới nữa muốn dứt áo thoát khỏi CLB Đồng Tháp - Ảnh: Dương Thu

Phía Đồng Tháp đã từ chối khoản đền bù 132 triệu đồng (6 tháng lương của Thanh Hiền là 22 triệu đồng mỗi tháng) với lý do anh vẫn còn ràng buộc theo hợp đồng đào tạo trẻ đến năm 26 tuổi (2019).

Về phần mình, đại diện Đồng Tháp cho biết Thanh Hiền có ngỏ ý muốn gia hạn hợp đồng đến 2017 với mức phí là 800 triệu đồng. Tuy nhiên, CLB chỉ đồng ý với con số 300 triệu. Về sau, khi Hiền ngỏ ý muốn dứt áo đi thì mới nâng lên 500 triệu đồng.

Đồng thời, Đồng Tháp cũng không đồng ý với mức đền bù 1 tỉ đồng mà Thanh Hiền tự nguyện đề nghị để chấm dứt sớm hợp đồng, thay vào đó là con số 2 tỉ 760 triệu đồng. Con số này, theo phía Đồng Tháp bao gồm 1,5 tỉ đồng tiền hợp đồng đào tạo trẻ và 1,260 tỉ đồng tiền “đền bù thiệt hại” cho Đồng Tháp.

Trước đây, Đồng Tháp từng định mức giá 4,5 tỉ đồng tiền bồi thường cho các CLB ngỏ ý muốn lấy anh. Tất nhiên, con số siêu thực này đã khiến các đội bóng khác chùn chân.

Tuy vậy, xem ra với quyết định xin tập trung muộn ở tuyển U.23 Việt Nam (Hiền sẽ tập trung trễ vào ngày 5.12) để làm các thủ tục ủy quyền cho văn phòng luật sư Chánh, Thanh Hiền đã thực sự quyết tâm dứt áo ra rời CLB Đồng Tháp vốn chẳng phải một lần dính vào những thị phi tiền bạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.