Gặp U.23 Việt Nam, trưởng đoàn Malaysia kêu gọi cầu thủ đảo ngược mọi dự đoán

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2022 08:49 GMT+7

Tuyển U.23 Malaysia đã nhận nhiều sự động viên trước thách thức lớn ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 khi đụng độ chủ nhà U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19 giờ tối nay (19.5).

Trước đó, trận hòa 2-2 với Campuchia ở lượt trận cuối bảng B khiến U.23 Malaysia mất vị trí dẫn đầu bảng B vào tay U.23 Thái Lan. Kết quả này dẫn đến đội bóng của Brad Maloney đối đầu với các nhà đương kim vô địch là chủ nhà U.23 Việt Nam (đội nhất bảng A) do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Đây là điều mà dư luận Malaysia không mong muốn khi họ muốn đội nhà tránh gặp U.23 Việt Nam được đánh giá rất mạnh ở bán kết.

Tuyển U.23 Malaysia tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, trưởng đoàn, Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi cho biết việc để mất vị trí đầu bảng B và gặp U.23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn không ảnh hưởng đến tinh thần cũng như quyết tâm thi đấu của các cầu thủ U.23 Malaysia hướng đến hy vọng giành quyền vào chung kết.

Ông Ajmal Mahadi cho biết màn trình diễn của ​U.23 Malaysia tại bảng B kết thúc với vị trí nhì bảng, duy trì thành tích bất bại không thể là thước đo cho trận đấu với U.23 Việt Nam. "Đối với tôi, trận bán kết khác với trận đấu vòng bảng bởi tinh thần và sự tự tin của chúng tôi khác hẳn. Tôi tin vào các cầu thủ và chúng tôi có thể gây bất ngờ cho người Malaysia. Chúng tôi hy vọng sự ủng hộ của tất cả các bên và với sự cầu nguyện của cha mẹ và người dân Malaysia, toàn đội có thể làm hết sức mình cho đất nước. Chúng tôi kêu gọi các cầu thủ có lòng tin đảo ngược mọi dự đoán rằng Việt Nam sẽ thắng để cống hiến mọi thứ nhằm xứng đáng vào chung kết", ông ​ Ajmal Mahadi nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bernama.

HLV Maloney muốn U.23 Malaysia giải quyết trận đấu trong 90 phút

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, trong buổi họp báo trước trận, HLV tuyển U.23 Malaysia là Brad Maloney đặt quyết tâm đưa đội tiến xa hơn trong cuộc so tài này. Trong đó, nhà cầm quân người Úc hy vọng rằng những học trò của mình cố gắng tránh được loạt sút luân lưu trong cuộc đụng độ với chủ nhà U.23 Việt Nam. “Chúng tôi muốn tiến xa hơn lần này và tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào muốn chơi hơn 90 phút của trận đấu”, HLV Maloney nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm 18.5.

Nhận định về sức mạnh của Việt Nam, Maloney cho biết HLV Park Hang-seo được tăng cường sức mạnh bởi 3 cầu thủ trên 23 tuổi xuất sắc cũng như sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng ông tự tin rằng U.23 Malaysia sẽ đủ sức đối đầu. "Chúng tôi là đội trẻ nhất trong trận bán kết này nên phải thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lối chơi của đội Việt nhưng các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị tốt", HLV Maloney nói thêm.

Tuyển U.23 Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV

ĐỘC LẬP

Trận đấu trên sân Việt Trì lặp lại trận bán kết năm 2005 tại Philippines, khi Malaysia thua 1-2 và kết thúc giải với tấm HCĐ sau khi đánh bại Indonesia 1-0 ở trận tranh hạng 3. Tuyển Malaysia cũng gặp khó khăn dưới tay Việt Nam ở SEA Games 2003 sau khi thất thủ 3-4 và cũng giành HCĐ khi đánh bại Myanmar. Tuy nhiên, Malaysia đã có màn “báo thù” khi vượt qua Việt Nam 1-0 để giành HCV ở SEA Games 2009 tại Lào.

Đội thắng ở trận này sẽ vào chung kết (diễn ra ngày 22.5) đụng độ đội thắng của cặp đấu bán kết còn lại giữa U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia diễn ra trên sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định lúc 16 giờ chiều nay (19.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.