Gay cấn vòng tranh luận giữa 5 ứng viên Thủ tướng Anh

Khánh An
Khánh An
18/07/2022 09:28 GMT+7

Tranh luận giữa các ứng viên chạy đua vào ghế Thủ tướng Anh tiếp tục tập trung vào các vấn đề thuế, kinh tế.

Các ứng viên Thủ tướng Anh tại vòng tranh luận vào tối 17.7

ảnh chụp màn hình the times

Hãng Reuters ngày 18.7 đưa tin 5 ứng viên đảng Bảo thủ Anh tranh luận vòng 2, tiếp tục đưa ra quan điểm về chính sách trong cuộc chạy đua vào ghế Thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson đã tuyên bố từ chức.

Vòng tranh luận thứ 2 được trực tiếp trên truyền hình vào ngày 17.7, nổi bật với những mâu thuẫn về cắt giảm thuế. Trong khi đó, 2 ứng viên hàng đầu là ông Rishi Sunak và bà Liz Truss còn tranh luận về các vấn đề kinh tế.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak cho biết ưu tiên của ông là đối phó lạm phát và không để nó trở nên tồi tệ hơn, trước khi cắt giảm thuế.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Liz Truss cho rằng ông Sunak đã tăng thuế lên mức cao nhất trong 70 năm. Bà Truss đã đề nghị cắt giảm khoảng 30 tỉ bảng Anh thuế hằng năm.

“Tăng thuế vào thời điểm này sẽ chặn đường tăng trưởng kinh tế”, bà nhấn mạnh trong buổi tranh luận trên Đài ITV.

Đáp lại, ông Sunak cho biết ông muốn giảm thuế, nhưng sẽ khiến lạm phát tăng cao. Ứng viên Quốc vụ khanh Chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại Penny Mordaunt, hiện xếp thứ 3, cho rằng người dân cần “hành động tức thời” đối phó việc gia tăng chi phí sống.

Một khảo sát của công ty JL Partners đăng trên tờ Sunday Telegraph cho thấy hầu như phân nửa các cử tri đảng Bảo thủ cho rằng ông Sunak sẽ là một thủ tướng tốt, trong khi tỷ lệ ủng hộ bà Truss và bà Mordaunt ít hơn.

Tuy nhiên, bà Truss được sự ủng hộ của những người trung thành với ông Johnson, còn bà Mordaunt đứng đầu trong cuộc khảo sát 200.000 thành viên đảng.

Một khảo sát khác đối với các đảng viên hôm 16.7 lại cho thấy cựu Bộ trưởng Bình đẳng Kemi Badenoch dẫn đầu, bà Truss xếp thứ 2 và bà Mordaunt xếp thứ 3.

Trước đó, ứng viên thứ 5 là ông Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, dẫn đầu trong khảo sát người xem sau vòng tranh luận thứ nhất vào ngày 15.7.

Cựu thủ tướng Anh: Xung đột Ukraine cho thấy ưu thế phương Tây đang kết thúc, Trung Quốc nổi lên

Giới quan sát cho rằng thủ tướng mới sẽ phải đối phó tình trạng lạm phát tăng cao và kinh tế tăng trưởng thấp, cũng như việc thiếu lòng tin của công chúng vào chính trị sau thời gian qua.

Trong những ngày tới, các ứng viên sẽ bị loại dần cho đến khi còn lại 2 ứng viên sau đó được các thành viên đảng Bảo thủ bỏ phiếu vào ngày 5.9 để xác định lãnh đạo, người sẽ trở thành Thủ tướng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.