Gây rối chống người Do thái ở Nga: Đã xảy ra chuyện gì?

Gây rối chống người Do thái ở Nga: Đã xảy ra chuyện gì?

La Vi
La Vi
30/10/2023 19:13 GMT+7

Kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra vào đầu tháng 10, đã có một loạt vụ việc chống người Do thái xảy ra ở các khu vực có dân số đa số theo Hồi giáo ở miền nam nước Nga.

Các nguồn truyền thông ở Nga cáo buộc các kênh Telegram có trụ sở tại Ukraine đang thực hiện các hoạt động "chiến tranh thông tin" đã thúc đẩy tình trạng bất ổn này.

Điểm bùng phát lớn mới nhất diễn ra vào 29.10, khi hàng trăm người biểu tình chống Do thái tràn vào sân bay quốc tế Makhachkala, thủ đô của Cộng hòa Dagestan.

Điều gì đã xảy ra?

Hàng trăm người biểu tình giận dữ, một số mang theo cờ Palestine và biểu ngữ chống Do thái, đã tập trung bên ngoài sân bay Makhachkala vào cuối ngày 29.10. Cuộc tụ tập trái phép đã được thúc đẩy sau những tin đồn trên mạng về một chuyến bay, được cho là đến từ Tel Aviv và chở những người tị nạn Do thái chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đám đông xô xát với cảnh sát sân bay, phá cửa nhà ga. Họ tràn vào nhà ga, chiếm đường băng, chặn các chuyến bay mới hạ cánh và tìm kiếm hành khách Israel.

Báo Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ bạo loạn chống Do Thái ở Nga - Ảnh 1.

Nhiều người tràn vào sân bay Makhachkala tìm kiếm các hành khách Israel

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Phản ứng của cơ quan chức năng

Tình trạng bất ổn tại sân bay đã khiến cảnh sát phải phản ứng mạnh mẽ, điều hàng chục phương tiện thực thi pháp luật đến hiện trường. Cảnh sát mặc đồ chống bạo động đã tiến vào sân bay, bắt giữ nhiều người biểu tình. Theo cơ quan y tế địa phương, khoảng 20 người, trong đó có ít nhất 6 cảnh sát, bị thương trong các cuộc đụng độ.

Ban giám đốc địa phương của Bộ Nội vụ Nga cho biết một cuộc điều tra hình sự về việc tổ chức bạo loạn hàng loạt đã được triển khai. Hành vi phạm tội này có thể khiến người phạm tội phải ngồi tù lên tới 15 năm. Ngoài ra, những cá nhân đưa ra những nhận xét công khai mang tính thù hận về chủng tộc và tôn giáo cũng có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự, ban giám đốc cảnh báo.

Các vụ bài Do thái khác

Trước đó vào ngày 29.10, một đám đông đã lục soát khách sạn ở thành phố Khasavyurt của Dagestan để tìm những người tị nạn Do thái, được đồn đại là đang sống ở đây. Đám đông không tìm thấy gì và vụ việc được giải quyết một cách hòa bình.

Trong khi đó, một trung tâm văn hóa Do thái đang được xây dựng ở thành phố Nalchik, thủ đô Cộng hòa Kabardino-Balkaria của Nga, đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính nhắm tới. Họ đã đốt cháy tòa nhà và vẽ lên tường những hình ảnh chống Do thái.

Tình báo Ukraine giật dây?

Theo đài RT của Nga, những tin đồn trên mạng gây ra tình trạng bất ổn ở Dagestan dường như bắt nguồn từ kênh Telegram Utro Dagestan. Đài RT nói kênh này đã bị cả quan chức Nga và cộng đồng hacker Killnet vạch trần là một dự án của cơ quan tình báo Ukraine, được thiết lập để khuấy động tình trạng bất ổn ở Nga.

Kênh này bắt đầu phát triển nhanh chóng chỉ ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, nhận được nguồn tài trợ dồi dào và trở thành nguồn tài nguyên chính trong mạng lưới các kênh trực tuyến chống Nga.

Nguyên đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viên) Nga Ilya Ponomarev, người đã định cư ở Kyiv vào năm 2016 và được cấp quốc tịch Ukraine vài năm sau đó, đã nhiều lần công khai thừa nhận rằng Utro Dagestan là một trong những nguồn lực của nhóm những người chống Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức phản ứng trước tình trạng bất ổn tại sân bay bằng một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 29.10, trong đó cáo buộc Nga có chủ nghĩa bài Do thái sâu sắc và lòng căm thù đối với các quốc gia khác. Trong khi đó, nhóm của ông Ponomarev lại tránh né với lý do cựu nghị sĩ đã không liên lạc với Utro Dagestan trong hơn một năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.