Gây tai nạn bỏ chạy, làm hai cảnh sát bị thương

02/01/2016 18:46 GMT+7

Sau khi gây tai nạn và bỏ chạy , Trần Trung Hiếu (27 tuổi, trú 8/42, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) còn lái xe đâm bị thương hai CSGT bị thương.

Sau khi gây tai nạn và bỏ chạy, Trần Trung Hiếu (27 tuổi, trú 8/42, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) còn lái xe đâm bị thương hai CSGT bị thương.

Khoảng 9 giờ sáng 2.1, Hiếu lấy xe ô tô 7 chỗ BKS 15A-18394 của người quen lái đi chơi, đến đường Văn Cao (Q.Hải An) thì gây tai nạn rồi bỏ chạy về phía Cảng Chùa Vẽ. Người dân phát hiện, báo cho tổ công tác của đội 2 CSGT, Công an TP.Hải Phòng do trung úy Tống Đức Bình làm tổ trưởng để truy tìm xử lý.
gay-tai-nan-bo-chayTrần Trung Hiếu - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Trong quá trình chạy trốn, Hiếu phóng nhanh, luồn lách và đâm xe vào xe mô tô của CSGT (cùng tổ với trung úy Tống Đức Bình), khiến hai cảnh sát bị thương.
Hiếu tiếp tục chạy đến bến phà Đình Vũ thì bị bắt giữ. Sau đó lực lượng CSGT đã bàn giao Hiếu cho Công an Q.Hải An xử lý.
Được biết, Hiếu chưa có bằng lái xe ô tô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.