GHPGVN tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

07/06/2023 13:01 GMT+7

Sáng 7.6, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), GHPGVN phối hợp Phật giáo TP.HCM trang nghiêm tổ chức đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Tham dự đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức GHPGVN và Phật giáo TP.HCM.

Cùng tham dự chương trình có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và đại diện các cơ quan tại TP.HCM.

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 1.

Đúng 8 giờ sáng ngày 7.6 (tức 20.4 âm lịch), chương trình đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự. Chương trình do GHPGVN cùng Phật giáo TP.HCM tổ chức trong không khí trang nghiêm

Vũ Phượng

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 2.

Các vị tăng, ni, Phật tử cùng lắng nghe về lịch sử cuộc đời của Bồ tát Thích Quảng Đức

Vũ Phượng

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 3.

Ở góc độ nhân chứng còn sót lại sau 60 năm và sống cùng Bồ tát Thích Quảng Đức những ngày cuối đời tại chùa Ấn Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ, ở bất cứ cương vị nào, Bồ tát Thích Quảng Đức cũng đem hết tâm nguyện và nghị lực phục vụ đất nước, dân tộc và đạo Phật - đó là điều hậu thế cần học theo

Vũ Phượng

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 4.

Theo Đức Pháp chủ GHPGVN, Bồ tát Thích Quảng Đức luôn quan tâm tới các vị tu sĩ trẻ, cho nên các vị tăng trẻ luôn biết ơn, nghĩ tới ngài, từ đó học được ở ngài nhiều việc.

Vũ Phượng

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 5.

"Nhìn từng bước ngài trên xe bước xuống, xuống giữa ngã tư ngồi xuống tự tay châm lửa vì lúc đó hộp quẹt ngài trong túi ướt xăng nên ngài bật không cháy, ngài nhìn qua chư Tăng hòa thượng Đức Nghiệp ném hộp quẹt cho ngài, ngài mỉm cười và bật hộp quẹt lên. Mọi người nhìn thấy ngài ngồi trong lửa nhưng thanh thản đến khi lửa tàn", khoảnh khắc lịch sử được Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng xúc động kể lại

Vũ Phượng

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân - Ảnh 6.

Phật tử tham dự đại lễ tưởng niệm tại Việt Nam Quốc Tự

Vũ Phượng

Hình ảnh về sự kiện ngày 20.4 âm lịch năm 1963 cùng hình ảnh trái tim bất tử của ngài được trưng bày tại Hội nghị

Vũ Phượng

Tiểu sử Hòa thượng Thích Quảng Đức

Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại Khánh Hòa.

  • Lên 7 tuổi, ngài xuất gia thụ giáo với Hòa thượng Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa Long Sơn.
  • Năm 15 tuổi, ngài thọ giới Sa Di.
  • Năm 20 tuổi thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức.
  • Khi Bổn sư viên tịch vào năm 1921 và thọ tang xong, ngài phát nguyện nhập thất tu 3 năm trên Núi Đất ở Ninh Hòa.
  • Năm 1948, rời Khánh Hòa vào Nam, ngài hành đạo khắp các tỉnh Sài Gòn, Gia Định, Định Tường, Tây Ninh, Bà Rịa xuống đến Hà Tiên.
  • Ngày 20.4 năm Quý Mão, tức ngày 11.6.1963, tại ngã tư đường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám), ngài từ trên xe hơi bước xuống, tự tẩm xăng thấm ướt mấy lớp cà sa, ngồi kiết già xuống mặt đường, tự châm lửa giữa hằng mấy trăm tăng ni đang vây quanh chấp tay cầu nguyện.

Nhục thân của ngài rước về quàn tại chùa Xá Lợi hơn 1 tuần lễ. Sau khi hỏa thiêu suốt ngày trong lò thiêu đến 4000C, xương thịt cháy tiêu hết. Duy chỉ có trái tim của ngài vẫn còn nguyên, được thiêu lần thứ 2 vẫn không cháy. Trái tim bất diệt của ngài hiện được bảo quản trang nghiêm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (Q.1, TP.HCM).

Để ghi nhớ công hạnh của ngài, sau khi GHPGVN thống nhất ra đời, Hội đồng Lưỡng viện Tăng Thống và Hóa Đạo trong một phiên họp trước ngày Phật đản năm 1964 đã đồng thanh quyết định suy tôn ngài pháp vị Bồ tát.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.