Giả chết 'như phim': Cô gái tìm người giống hệt để sát hại

31/01/2023 12:12 GMT+7

Một cô gái sống tại Đức bị cáo buộc đã giết người giống hệt để làm giả cái chết của mình.

Vụ án được mô tả là như phim đã xảy ra tại thành phố Ingolstadt, bang Bayern miền nam Đức. Để tìm cách bỏ trốn vì mâu thuẫn gia đình, nghi can Sharaban K. đã sát hại một người có ngoại hình giống hệt để làm giả cái chết của mình.

Theo tờ The Guardian ngày 30.1, khi thi thể đầy máu của một cô gái được tìm thấy trong chiếc xe hơi tại Ingolstadt vào ngày 16.8.2022, danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là Sharaban K. (23 tuổi), làm trong ngành làm đẹp, sống tại Munich và có gốc Iraq.

Cảnh sát Đức tìm kiếm tại khu rừng gần nơi thi thể cô gái được tìm thấy trong chiếc xe

Cảnh sát Đức tìm kiếm tại khu rừng gần nơi thi thể cô gái được tìm thấy trong chiếc xe

Ảnh chụp màn hình Polish News

Một số thành viên gia đình Sharaban K. cũng đã nhận diện thi thể. Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi sau đó gây ra những mâu thuẫn và thi thể cuối cùng được xác định tên là Khadidja O., một blogger ngành làm đẹp người Algeria. Cô này cũng 23 tuổi, sống tại thành phố Heilbronn, bang Baden-Wurttemberg kế bên bang Bayern.

Ngày 19.8.2022, Sharaban bị bắt tạm giam cùng một người Kosovo 23 tuổi tên Sheqir K. Đến đầu tuần này, động cơ của hai người này mới được hé lộ.

Cảnh sát nói rằng Sharaban và Khadidja có ngoại hình giống hệt nhau đến kinh ngạc, với mái tóc dài, thẳng và đen, nước da y hệt và trang điểm đậm.

Giả chết 'như phim': Cô gái tìm giết người giống hệt để sát hại - Ảnh 2.

Khadidja O., một blogger ngành làm đẹp người Algeria, được cho là nạn nhân trong một vụ giết người để giả chết

CHỤP MÀN HÌNH TIKTOK

Quan chức Veronika Grieser tại văn phòng công tố Ingolstadt ngày 30.1 dẫn kết quả điều tra cho biết nghi can vì muốn lẩn trốn khỏi một mâu thuẫn gia đình nên đã làm giả cái chết của mình.

Sharaban K. đã liên hệ với nhiều phụ nữ có ngoại hình giống mình một tuần trước vụ giết người. Nạn nhân Khadidja được cho là bị dụ dỗ bởi một món quà mỹ phẩm và đồng ý gặp. Sharaban và Sheqir sau đó lái xe đến nhà đón nạn nhân rồi chở đến một khu rừng, dụ cô gái ra khỏi xe và đâm chết.

Phát ngôn viên cảnh sát Andreas Aichele nói chưa tìm thấy hung khí nhưng bằng chứng là quá rõ ràng. Nạn nhân bị đâm hơn 50 nhát và khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận diện.

Hai hung thủ sau đó đưa xác nạn nhân lên xe và chở về Ingolstadt, đậu tại một khu dân cư. Cha mẹ của Sharaban K. phát hiện thi thể vào khuya 16.8.2022. Lệnh bắt giữ chính thức đối với Sheqir và Sharaban được đưa ra vào ngày 26-27.1. Cặp đôi này đối diện bản án tù chung thân nếu bị kết tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.