Gia cố bãi biển bảo vệ 21 hộ dân bị triều cường xâm thực

04/11/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Sáng 4.11, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đang chỉ đạo các ngành chức năng đổ đá, gia cố khu vực bãi biển ở phía bắc cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) bị triều cường xâm thực, uy hiếp 21 hộ dân sống ở khu vực này.

(TNO) Sáng 4.11, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đang chỉ đạo các ngành chức năng đổ đá, gia cố khu vực bãi biển ở phía bắc cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) bị triều cường xâm thực, uy hiếp 21 hộ dân sống ở khu vực này.

Triều cường xâm thực sâu, đe dọa đến trạm Biên phòng Đà RằngTriều cường xâm thực sâu, đe dọa đến trạm Biên phòng Đà Rằng
Theo ông Cự, trước mắt là dùng đá để gia cố, sau đó tỉnh sẽ có hướng xử lý kiên cố vì đây là thiên tai.
Trước đó, sáng 3.11, triều cường bất ngờ dâng cao xâm thực sâu gần 10 m bãi biển, với chiều dài chừng 300 m.
Ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6, cho biết vì để đảm bảo an toàn tính mạng nên UBND phường 6 đã di dời 21 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện triều cường không còn nguy hiểm nữa nên người dân đã trở về nhà.
Đổ đá gia cố bảo vệ 21 hộ dân bị triều cường xâm thực 2 Đổ đá để gia cố tạm chống triều cường xâm thực vào nhà dân
Đổ đá gia cố bảo vệ 21 hộ dân bị triều cường xâm thực 3Chỉ còn chừng 1 m nữa là triều cường nuốt chửng hàng loạt nhà dân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.