Sài Gòn có thể đối mặt đợt triều cường cao nhất năm vào cuối tháng 10

23/10/2015 15:18 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đợt triều cường cao nhất năm nay sẽ rơi vào cuối tháng 10.

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đợt triều cường cao nhất năm nay sẽ rơi vào cuối tháng 10.

Đỉnh triều cường cáo nhất năm có thể sẽ rơi vào cuối tháng 10 - Ảnh: Hoài NhơnĐỉnh triều cường cáo nhất năm có thể sẽ rơi vào cuối tháng 10 - Ảnh: Hoài Nhơn
Ông Trần Đình Phương, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết : “Năm nay vẫn còn 2 đợt triều cường lớn đáng lưu ý. Đợt đầu rơi vào cuối tháng 10 (rằm tháng 9 âm lịch). Dự báo đỉnh triều còn tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào các ngày từ 28.10 - 29.10 (Ngày 16 - 17 tháng 9 âm lịch). Đây nhiều khả năng là đợt triều cường cao nhất trong năm, cần đề phòng ngập lụt ở các vùng trũng thấp”. Đợt triều cường lớn thứ hai sẽ rơi vào tháng 10 âm lịch. 
Hiện nay, vùng hạ lưu các sông khu vực Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, và hiện còn ở mức thấp. Tuy nhiên, đỉnh triều ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới.
Dự báo đến ngày 26.10, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại một số trạm như sau: Trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 1,80 - 1,85 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II); Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 1,70 - 1,75 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II); Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (Kênh Đồng Điền) lên mức 1,45 - 1,50m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động III).
Dự báo một số vũng trũng sẽ bị ngập cục bộ khi đỉnh triều dâng cao nhất - Ảnh: Hoài Nhơn
Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 2 tại khu vực TP.HCM; cấp độ 1 tại khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu. Một số vùng trũng thấp sẽ xảy ra tình trạng ngập cục bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.