Giá dầu thô giảm mạnh phiên cuối tuần

09/07/2011 09:23 GMT+7

(TNO) Phiên ngày 8.7, giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ giảm mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo gây thất vọng giới đầu tư.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên (vào rạng sáng nay, 9.7), giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 96,2 USD/thùng, giảm 2,47 USD/thùng, tương đương giảm 2,5% so với phiên trước đó.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng 6 vừa qua, nước Mỹ đã có thêm 18.000 việc làm mới cho người lao động, một con số đáng thất vọng khi sự kỳ vọng của giới chuyên gia đưa ra là mức tăng 105.000 việc làm mới.

Đây cũng được ghi nhận là mức tăng trưởng việc làm kém nhất trong vòng 9 tháng qua tại Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,2% so với dự đoán sẽ giữ ở mức 9,1% của các chuyên gia.

 
Giá dầu thô tại NYMEX quay đầu giảm mạnh do thông tin bất lợi từ thị trường lao động - Ảnh: Bloomberg

Theo phát biểu của chuyên gia Mark Luschini, trưởng bộ phận đầu tư thuộc Janney Montgomery (Philadelphia, Mỹ) thì đây là một báo cáo cực kỳ gây thất vọng.

Trước đó một ngày, báo cáo về sự khởi sắc ấn tượng trên thị trường lao động Mỹ của hãng phân tích thị trường ADP đã giúp giá dầu thô tại NYMEX tăng mạnh lên 98,67 USD/thùng, mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 14.6 qua.

Tuần này, giá dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX tăng 1,3%, hiện giá dầu tại đây cao hơn 28% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) giảm nhẹ 26 cent trong phiên cuối tuần, chốt phiên ở mức 118,33 USD/thùng. Tuần này, giá dầu Brent tăng 5,9%.

Chênh lệch giá giao dịch giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI lại được nới rộng lên mức 22,13 USD/thùng, thậm chí có lúc đã đạt tới 22,43 USD/thùng.

Báo cáo tuần này của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết mức tiêu thụ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ trong 4 tuần vừa qua ở mức trung bình 19 triệu thùng/ngày, thấp hơn 1,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm thêm 889.000 thùng, xuống còn 385,6 triệu thùng.

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ đã gây tâm lý bi quan lên giới đầu tư, nhiều khả năng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong thời gian tới sẽ có hiện tượng giảm mạnh.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.