Giá dầu thô về sát mốc 97 USD/thùng

09/05/2012 08:21 GMT+7

(TNO) Kết quả bầu cử tại Pháp và Hy Lạp không chỉ kéo giá euro giảm mạnh so với đồng USD, mà còn khiến giá dầu thô thế giới tiếp tục đi xuống.

>> Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 8.5 (rạng sáng 9.5, giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 97,01 USD/thùng, giảm 0,9% so với mức chốt phiên giao dịch đầu tuần hôm 7.5.

Đây là phiên giảm giá thứ 5 liên tiếp của loại dầu này, đồng thời là chuỗi giảm dài nhất kể từ 2.2.2012 tới nay. Tổng cộng sau 5 phiên, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX đã giảm tới 8,6%.

Nguyên nhân chính khiến dầu thô rớt giá còn được cho là do phát biểu của Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Ali al-Naimi, rằng giá dầu thế giới “vẫn đang ở mức hơi cao”, và Ả Rập Xê Út đang tăng mức dự trữ dầu thô bằng cách tăng sản lượng. Mức xuất khẩu của quốc gia này hồi tháng 4 là 9,82 triệu thùng/ngày.

Sau thời điểm chốt phiên, giá dầu dao động nhẹ trên mức 97 USD/thùng sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính đến 4.5) đã tăng thêm 7,78 triệu thùng, lên thành 378,2 triệu thùng. Thống kê trong tuần cuối tháng 4 cho thấy, dự trữ dầu thô tại Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 21 năm qua.

Giới đầu tư tiếp tục chờ đợi báo cáo chính thức về vấn đề này của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ công bố vào tối nay 9.5 (giờ Việt Nam).

Giá dầu Brent giao tháng 6 tại London cũng giảm nhẹ 0,4%, xuống còn 112,73 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng tiền chung châu u (euro) giảm 0,2% giá trị so với USD. Euro giảm, USD tăng khiến giới đầu tư không hứng thú đầu tư vào dầu thô để kiếm lời.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô xuống dưới 100 USD/thùng
>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít
>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán tăng giảm đan xen
>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới
>> Giá dầu thô lại tăng mạnh
>> Giá dầu thô áp sát mốc 120 USD/thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.