Gia đình ông Trần Ngọc Thuận cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ:

- Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Ngài Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia YimChaly; Bộ trưởng Bộ Nông lâm Campuchia và Tỉnh trưởng các tỉnh Kampong Thom, Kratie, Rattanakiri... Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM, Đại Sứ quán Việt Nam tại Campuchia;

- Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương…;

- Các đồng chí Lãnh đạo TP.HCM, Lãnh đạo các tỉnh; các Quân khu, Quân đoàn thuộc Bộ Quốc phòng; các Cục và các đơn vị thành viên thuộc Bộ Công an; Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM, Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước; Lãnh đạo các trường Đại học, Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước…;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước, các Sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang của tỉnh. Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN, các phường, xã của thị xã Bình Long, TP.Đồng Xoài và các huyện, thị trong toàn tỉnh Bình Phước;

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Ban, Văn phòng, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam, các Văn phòng đại diện Tập đoàn tại Vương quốc Campuchia, tại nước CHDCND Lào và các đơn vị thành viên đang công tác ở Lào và Campuchia;

- Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo và cán bộ hưu trí Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cán bộ, công nhân viên Công ty mẹ Tập đoàn, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và bạn bè thân bằng quyến thuộc;

- Gia đình Thông gia các bên và họ hàng, bà con, cô dì chú bác gần xa…

Đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu Mạ, Bà, Cố chúng tôi là:

Bà NGUYỄN THỊ KIM HÒA

Sinh năm 1932, nguyên Trưởng ban Bảo vệ bà mẹ - trẻ em Công ty Cao su Bình Long. Đã từ trần lúc 13 giờ 03 phút ngày 04.03.2022 (nhằm ngày 02 tháng 02 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 91 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu từ trần, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Long, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót mong được niệm tình thứ lỗi.

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: Trần Ngọc Thuận

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

và tang gia đồng cảm tạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.