Gia đình trẻ điền phiếu yêu cầu luật sư để được hỗ trợ pháp lý

16/01/2023 10:17 GMT+7

Liên quan vụ bạo hành trẻ 6 tháng tuổi, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã đến Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để thăm hỏi. Gia đình cháu bé cho biết, dù 1% vẫn mong cháu được hồi phục. 

Ngày 16.1, liên quan vụ việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bạo hành trẻ là bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) dẫn đến dập não, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã đến Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để thăm hỏi, động viên gia đình.

Hai luật sư bảo vệ gia đình bé gái 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết, bà cùng luật sư Nguyễn Sơn Lâm sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu A.

Chị P.T.N.A (32 tuổi, mẹ cháu A.) đã điền phiếu yêu cầu luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

SONG MAI

Trong sáng cùng ngày, chị P.T.N.A (32 tuổi, mẹ cháu A.) đã điền phiếu yêu cầu luật sư, hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã hỗ trợ cho gia đình bé A. 4 triệu đồng.

Gia đình vẫn hy vọng cháu hồi phục

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị P.T.N.A cho biết, cháu A. đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại Phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Gia đình vẫn mong muốn ngành y tế, với các trang thiết bị hiện đại có thể hỗ trợ, làm hết khả năng có thể để chữa trị, giúp cháu A. mau chóng hồi phục. "Dù còn 1% thì gia đình vẫn hy vọng", chị P.T.N.A nói.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ trao đổi các thủ tục pháp lý với gia đình cháu A

SONG mai

Như Thanh Niên thông tin, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh tự nhận giữ trẻ tại chung cư Lê Thành (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân).

Bé A. được gia đình gửi cho Linh trông giữ từ ngày 3.1. Khoảng 12 giờ ngày 10.1, cháu A. ngủ dậy, cháu liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã. Trong lúc thay tã, cháu A. liên tục quấy khóc, tay chân cử động. Linh không thay tã được nên tức giận, dùng tay đánh 2 - 3 cái vào vùng đầu cháu A.

Sau đó, Linh để cháu A. nằm trên võng, đi hâm nóng lại sữa và cho cháu A. bú sữa bình. Cháu A. tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa nên Linh tức giận tiếp tục dùng tay đánh vào đầu cháu A. nhiều cái.

Cháu A. khóc nấc, tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu A. nói dối là cháu bị té võng.

Nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh làm bảo mẫu giữ trẻ, nhưng bạo hành bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM đến mức dập não, nguy kịch

T.N

Chị N.A đến đưa con mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Các bác sĩ cho hay, cháu A. có dấu hiệu bị đánh dẫn đến thương tích gây nguy hiểm tính mạng.

Đến ngày 10.1, anh T. đã đến Công an P.Tân Tạo (Q.Bình Tân) trình báo. Theo kết quả giám định, thương tích của cháu là 99%, hiện đang hôn mê.

Đến 14.1, ​​Công an Q.Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh để điều tra hành vi "giết người" khi bạo hành trẻ 6 tháng tuổi. Hồ sơ vụ việc sau đó đã được chuyển lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.