Gia hạn nhận bài cuộc thi Ý tưởng biểu trưng Ước nguyện hòa bình - Quảng Trị 2022

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
07/05/2022 06:56 GMT+7

T.Ư Đoàn vừa có Văn bản số 688 gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia cuộc thi Ý tưởng biểu trưng Ước nguyện hòa bình - Quảng Trị 2022.

Theo đó, cuộc thi được phát động từ 11.3 - 10.5 và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cá nhân, tập thể trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, để có thêm thời gian cho các tác giả lựa chọn tác phẩm hoặc có thêm những sáng tác mới tham gia cuộc thi, T.Ư Đoàn thông báo gia hạn cuộc thi. Cụ thể, thời gian nhận hồ sơ sẽ kéo dài đến 30.6, tính theo dấu bưu điện.

Theo thể lệ cuộc thi, mẫu biểu trưng là một tác phẩm điêu khắc độc đáo, hội tụ ý chí khát vọng thống nhất đất nước và yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam; biểu trưng cho chân lý sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Biểu trưng phải đảm bảo tính bền vững, sử dụng lâu dài. Mẫu biểu trưng này cũng là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo tính nghệ thuật - dân tộc - hiện đại; là công trình kiến trúc độc đáo, tạo được dấu ấn, điểm nhấn nổi bật tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Cũng theo thể lệ, mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi. Bài dự thi gửi về Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị (số 1A, đường Hùng Vương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), hoặc Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Về cơ cấu giải thưởng, ở vòng sơ khảo, 10 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc trưng bày lấy ý kiến nhân dân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị và T.Ư Đoàn, đồng thời được hỗ trợ 2 triệu đồng/tác phẩm. Ở vòng chung khảo, dự kiến có 1 giải nhất trị giá 80 triệu đồng; 4 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.