Giá heo hơi hôm nay 20.9.2024: Tăng mạnh vì nguồn cung khan hiếm

20/09/2024 08:21 GMT+7

Giá heo hơi tại miền Bắc tăng mạnh do lượng cung khan hiếm sau đợt bán chạy lũ, nhiều nơi lên 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20.9.2024: Tăng mạnh vì nguồn cung khan hiếm- Ảnh 1.

Giá thịt heo đang tăng lên vì nguồn cung có dấu hiệu khan hiếm

ẢNH: Đ.Đ

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành, mức tăng từ 1.000 - 3.000 đồng, giao dịch trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Hà Nội chạm 70.000 đồng/kg, mức giá cao nhất cả nước; các tỉnh còn lại đồng loạt tăng, dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Lào Cai, Yên Bái, Nam Định với 67.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại một số địa phương và dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, giá thu mua heo hơi được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, lên 67.000 đồng/kg. Mức tăng này cũng được ghi nhận tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa, lần lượt 65.000 đồng và 64.000 đồng/kg; Quảng Nam tăng 2.000 đồng, lên 65.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi duy trì trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng, giá heo hơi ở TP.HCM lên 65.000 đồng/kg; tại Sóc Trăng và Hậu Giang cùng 64.000 đồng/kg, nâng mức trung bình vùng 64.300 đồng/kg.

Hiện tại, khảo sát trên toàn quốc, giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg, bình quân 65.500 đồng/kg. 

Trước diễn biến giá heo trong nước tăng cao, một số nơi khan hiếm, tình trạng heo nhập lậu qua biên giới Tây Nam lại tái diễn. Bộ NN-PTNT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo về việc tổ chức ngăn chặn heo vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới. Công văn nêu rõ, theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới Tây Nam vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, heo tai xanh, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân.

Bộ NN-PTNT đã đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung nguồn lực tổ chức ngăn chặn, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép heo vào Việt Nam. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.