Giá heo hơi ngày 16.8.2020: Nguy cơ tái dịch, giá heo khó giảm sâu

16/08/2020 12:24 GMT+7

Một vài địa phương lại rục rịch tăng nhẹ giá heo hơi trong 2 ngày cuối tuần do lo ngại dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại.

Tuần qua, giá heo hơi trên 3 miền đều có biến động, giảm từ 2 - 5 giá. Tại miền Bắc, giá giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg rơi xuống 85.000 đồng/kg; miền Trung và Tây nguyên cũng giảm 1 - 3 giá, dao dộng từ 80.000 - 86.000 đồng/kg; miền Nam heo hơi từ 81.000 - 87.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sáng nay (16.8), heo hơi tại Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bạc Liêu, Lâm Đồng… báo nhích 1 giá.
Từ khi Bộ NN-PTNT cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan (12.6) đến nay đã hơn 2 tháng, đã có 18 công ty nhập khẩu gần 100.000 con heo sống để giết mổ. Lượng heo đăng ký nhập khẩu của các công ty trong 2 tháng qua hơn 5 triệu con. Theo phản ánh của một số thương lái khu vực phía nam, lượng heo Thái về chợ đầu mối giảm nhẹ, do giá heo hơi tại Thái tăng và một số nhà nhập khẩu đã không còn mặn mà nhập nữa vì lãi thấp. Tuy nhiên, lượng heo nhỏ tầm 45 - 65 kg về chợ vẫn nhiều, chứng tỏ tình trạng bán tháo chạy dịch vẫn xảy ra khá phổ biến. Ngày 16.8, có khoảng 5.350 con heo về hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM, trong đó heo Thái khoảng 600 con, heo nhỏ tầm 800 - 1.000 con. Giá heo mảnh bán tại chợ Hóc Môn giảm nhẹ, dao động từ 96.000 - 100.000 đồng/kg.
Trong tuần qua, heo tại một trại chăn nuôi ở tỉnh Điện Biên lăn ra bệnh, chết. Xác định đây là ổ dịch mới bùng phát, các cơ quan chuyên môn đã tiêu hủy toàn bộ đàn heo và đã tiến hành phun khử động, tiêu độc các trại lân cận trong vùng. Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), trong nửa đầu tháng 8, dịch tả heo châu Phi đã tái phát tại 46 xã thuộc 12 tỉnh trên cả nước. Tính chung từ tháng 7 đến nay, cả nước có 184 xã thuộc 65 huyện của 19 tỉnh thành phố có dịch tả heo châu Phi chưa qua hết 21 ngày. Do ảnh hưởng của dịch, từ đầu tháng 7 đến nay, đã có 5.800 con heo bị dịch buộc phải tiêu hủy. Cục Thú y nhận định do chưa có vắc-xin phòng bệnh nên dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đây là nỗi lo không nhỏ cho chiến lược tái đàn của ngành chăn nuôi heo.
Lượng heo nhập giảm, nguy cơ tái dịch cao đang khiến giá heo hơi trên thị trường vừa giảm từ đầu tuần nay lại đối diện nguy cơ quay đầu tăng giá trong tuần tới.

Tiểu thương sợ… “chết” vì giá thịt heo tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.