Gia Lai: 6 người tử vong do điện giật, cháy nhà, đuối nước

15/05/2023 12:34 GMT+7

Ngày 15.5, chính quyền các huyện Ia Pa, Ia Grai và Krông Pa (Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có 6 người tử vong do điện giật, cháy nhà và đuối nước.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 14.5, ông K.A (53 tuổi, trú tại xã Chư Răng, H.Ia Pa, Gia Lai) khi đang sửa máy bơm nước bị hỏng sát giếng trong sân nhà thì bị điện giật ngã xuống giếng. 

Con rể của ông K.A là anh N.G (26 tuổi, trú cùng thôn) đứng gần đó nhảy xuống giếng cứu cha cũng bị điện giật. Tiếp đó, anh R.Th (29 tuổi) là con ruột của ông K.A nhảy xuống giếng cứu người thì tiếp tục bị điện giật.

Gia Lai: 6 người tử vong do điện giật, đuối nước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà anh Trương Tấn Lượng

TRẦN HIẾU

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến ngắt nguồn điện, sau đó xuống giếng đưa 3 nạn nhân lên, chở đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế H.Ia Pa. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ, các nạn nhân đã tử vong trước đó.

Cũng trong sáng 14.5, tại xã Chư Rcam, H.Krông Pa xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm này, người dân thấy khói dày đặc tỏa ra từ nhà anh Trương Tấn Lượng nên chạy đến phá cổng, dùng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa. Nhiều vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Khi ngọn lửa được dập tắt, người dân phát hiện cháu T.T.V (5 tuổi, con trai của vợ chồng anh Lượng) đang nằm trong phòng ngủ tại khu vực gần cửa ra vào. Lúc này cháu V. đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh Trương Tấn Lượng đi vắng, để con trai ở nhà một mình. 

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 14.5, một nhóm trẻ là con của công nhân đang làm việc cho một công ty có trụ sở ở xã Ia O, H.Ia Grai rủ nhau đi bắt cá, tôm tại ao nước trong xã. Do sẩy chân ra chỗ nước sâu, cháu N.T.H (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và cháu B.T.X.L (học sinh lớp 7, Trường THCS Chu Văn An) bị đuối nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.