Gia Lai có khoảng 60.000 người mù chữ

24/09/2024 15:12 GMT+7

Ngày 24.9, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn có khoảng 60.000 người mù chữ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Gia Lai có nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch ưu tiên cho công tác xóa mù chữ. Trong đó, đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" có trọng tâm là công tác xóa mù chữ.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Gia Lai đưa ra mục tiêu mở 735 lớp xóa mù chữ tại các huyện, thị xã, thành phố cho hơn 23.000 người với tổng kinh phí 47 tỉ đồng.

Gia Lai có khoảng 60.000 người mù chữ- Ảnh 1.

Một lớp học xóa mù chữ tại H.Ia Grai (Gia Lai)

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo thống kê, đến hết năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã mở 234 lớp xóa mù chữ với 6.669 học viên theo học. Trong công tác này, kinh phí từ ngân sách Trung ương phân bổ trong 2 năm 2022, 2023 hơn 17 tỉ đồng.

Các lớp xóa mù chữ được tổ chức ban đêm, tận dụng phòng học ở các trường từ những thôn, làng với khoảng cách gần nhà học viên nên thuận lợi về di chuyển, thu hút được nhiều người theo học.

Qua các lớp xóa mù, những học viên đã được trang bị nhiều kiến thức cơ bản. Ngoài đọc thông viết thạo, họ còn được học thêm nhiều kiến thức về lịch sử, xã hội, giúp ích trong sinh hoạt hằng ngày cũng như tiếp cận được các luồng thông tin từ sách vở để góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.