Gia Lai đón gần 1.000 người dân, học sinh về địa phương

24/10/2021 15:50 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai ngày 24.10 cho biết, tỉnh này sẽ tiếp tục đón học sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn , cấp bách từ vùng dịch về địa phương. Toàn bộ phương tiện đón công dân về đều miễn phí.

Theo đó, tỉnh Gia Lai tiếp tục đón công dân Gia Lai là học sinh và phụ huynh tại Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM về địa phương với tổng số dự kiến là 943 người. Trong đó, học sinh mầm non 48 em, học sinh tiểu học 431 em và phụ huynh đi cùng là 464 người.

Dự kiến đoàn đi đón công dân xuất phát từ TP.Pleiku ngày 25.10, về tới Gia Lai sáng 27.10. Tỉnh Gia Lai đã huy động 25 xe khách giường nằm để chở số công dân trên.

Thai phụ và học sinh mầm non được tỉnh Gia Lai đón về từ vùng dịch

Trần Hiếu

Công dân được đón về sẽ được xét nghiệm, cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.324 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 5 ca tử vong. Riêng số trường hợp di chuyển từ vùng dịch về từ ngày 1.10 đến ngày 22.10 có 763 ca dương tính.

Bản tin Covid-19 ngày 24.10: Cả nước 22 tỉnh thành “vùng xanh” | TP.HCM còn 1 quận “vùng cam”

Hiện Gia Lai có 790 trường hợp dương tính với Covid-19.đang điều trị. 5.971 công dân đang cách ly tập trung tại 70 cơ sở (trong đó có 152 phụ nữ có thai, 1.051 trẻ em). Ngoài ra, còn có 370 trường hợp đang cách ly tại các khách sạn trên địa bàn TP.Pleiku.

Trước đó, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón học sinh, phụ nữ có thai và các đối tượng khác về địa phương bằng đường bộ, đường hàng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.