Gia Lai: Lâm tặc khoan gốc, đổ hóa chất vào cây để phá rừng

15/12/2023 11:07 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngày 15.12 cho biết đang thực hiện việc kiểm đếm, điều tra 4 vụ phá rừng nghiêm trọng với hàng trăm cây gỗ bị chặt phá, đổ hóa chất tại các vùng rừng thuộc H.Chư Prông.

Theo đó, qua tuần tra kiểm soát, cơ quan chức năng ở Gia Lai phát hiện vụ phá rừng tại lô 12, khoảnh 8 thuộc tiểu khu 932. Đây là loại rừng sản xuất, hiện trạng rừng tự nhiên núi đất rụng lá phục hồi, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ la Púch, ở xã Ia Púch, H.Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Tại hiện trường có 76 cây rừng các loại như cà chít, dầu… đường kính từ 9 - 33 cm bị chặt phá. Trong đó, 74 cây bị lâm tặc khoan gốc, đổ hóa chất rồi dùng đất trét lại nên rất khó phát hiện. Số cây bị khoan đổ hóa chất hiện cành lá đã khô, một số cây chảy nhựa. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Gia Lai: Phát hiện 4 vụ phá rừng - Ảnh 1.

Nhiều cây rừng ở vùng rừng thuộc H.Chư Prông bị lâm tặc cưa xung quanh

TRẦN HIẾU

Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện thêm một vụ phá rừng tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur quản lý, thuộc địa giới hành chính xã la Mor, H.Chư Prông. Vùng rừng bị phá tại lô 12, lô 35 khoảnh 4 và lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 1001.

Đây loại rừng sản xuất với trạng thái là rừng gỗ tự nhiên rụng lá nghèo, rừng gỗ tự nhiên rụng lá trung bình. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 204 cây gỗ bị chặt phá, ken cây với chủng loại: căm xe, cà chít, dầu. Đường kính gốc chặt từ 9 - 40 cm, chiều cao gốc chặt từ 5 - 115 cm.

Theo Hạt Kiểm lâm H.Chư Prông, vụ việc trên hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp Viện KSND huyện, Công an huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại, tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng thực hiện hành vi để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Gia Lai: Phát hiện 4 vụ phá rừng - Ảnh 2.

Nhiều cây có dấu vết cưa còn mới

TRẦN HIẾU

Đến ngày 8.12, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ phá rừng tại lô 56 khoảnh 9, tiểu khu 1008 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ la Meur (H.Chư Prông) quản lý. Diện tích bị chặt phá 3.105 m². Tổng số cây rừng bị chặt hạ gồm 53 cây gồm căm xe, bằng lăng, dầu… với số lượng 45 lóng, khối lượng 1,649 m³. Toàn bộ gỗ đã được gom kéo về Trạm kiểm lâm địa bàn xã la Mơ.

Vụ việc được Hạt Kiểm lâm H.Chư Prông xác lập hồ sơ, đồng thời đang phối hợp với đơn vị chủ rừng và các đơn vị liên quan điều tra, xác định đối tượng vi phạm để củng cố hồ sơ và xử lý.

Gia Lai: Phát hiện 4 vụ phá rừng - Ảnh 3.

Không loại trừ việc phá rừng để lấn chiếm đất

TRẦN HIẾU

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng, tổ liên ngành của H.Chư Prông phát hiện tình trạng chặt phá cây rừng tại lô 8 khoảnh 4, tiểu khu 1012, thuộc lâm phần do UBND xã la Mơ, H.Chư Prông quản lý. Diện tích rừng bị phá là 2.800 m² với tổng số cây bị chặt hạ 53 cây, khối lượng gỗ 1,485 m³ gồm các chủng loại như bình lình, bằng lăng, thành ngạnh, trâm, kơnia, me rừng, thuộc loại gỗ thông thường.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 15.12, ông Từ Ngọc Thông, Phó chủ tịch UBND H.Chư Prông cho biết: "Ngay khi các vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo chủ rừng và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, thủ phạm các vụ phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát và có những giải pháp hiệu quả để bảo vệ rừng tại gốc, tránh tình trạng khi phát hiện thì đã muộn, rừng đã bị xâm hại".

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.