Gia Lai: Nhiều khu vực rung lắc do dư chấn động đất

18/04/2022 16:24 GMT+7

Chiều 18.4, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên cho biết, khoảng 13 giờ 55 cùng ngày, nhiều khu vực tại Gia Lai có rung lắc do dư chấn từ trận động đất 4,5 độ richter tại H.Kon Plông (Kon Tum).

Nhiều địa phương của Gia Lai như TP.Pleiku, H.Đăk Đoa… có ghi nhận rung lắc do dư chấn của trận động đất ở Kon Tum. Người dân có thể cảm nhận được rung lắc trong thời gian ngắn khoảng vài giây khi đang ở trong nhà. Nhiều người dân cho biết nhà của họ bị rung. Một số đồ vật để trên bàn như lọ hoa, tượng nhỏ… bị lung lay. Có nhiều trường hợp cho biết tình trạng rung lắc xảy ra 2 - 3 lần với cường độ nhỏ và liên tiếp.

Trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra tại H.Kon Plông

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Trước đó, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận trận động đất tại H.Kon Plông. Theo đó, trận động đất 4,5 độ richter xảy ra vào 12 giờ 54 phút 22 giây ngày 18.4, tại tọa độ 14.713 độ Vĩ bắc - 108.468 độ Kinh đông, thuộc H. Kon Plông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Dư chấn của trận động đất lớn này đã có cường độ lan truyền khá mạnh, ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai, cách tâm chấn động đất khoảng 100 km.

Theo khuyến cáo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên, cần chú ý vì động đất và dư chấn có thể gây sạt lở đất ở những khu vực ta luy có nền đất kém; đặc biệt cần chú ý đến các hiện tượng mưa giông cùng thời điểm xảy ra động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.