Gia Lai: Thêm tình tiết mới vụ phát hiện 2 bộ xương trong rừng sâu

25/08/2022 18:12 GMT+7

Ngày 25.8, cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai lực lượng để điều tra, làm rõ vụ 2 bộ xương được người dân phát hiện trong rừng sâu thuộc xã Đăk Rong, H.K’bang.

Theo thông tin ban đầu, vị trí hai bộ xương này được phát hiện nằm ở vùng rừng sâu thuộc xã Đăk Rong, giáp ranh với xã Hiếu thuộc H.Kon Plông (Kon Tum). Xung quanh 2 bộ xương, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vật dụng như ba lô, đèn pin, bật lửa cùng một số đồ dùng cá nhân khác.

Thêm tình tiết mới vụ phát hiện 2 bộ xương trong rừng sâu ở Gia Lai

Hai bộ xương nằm trong rừng sâu

CTV

Trong quá trình lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, thì phát hiện thêm xung quanh 2 bộ xương có nhiều vật dụng khác như: quẹt lửa, dao, 2 bức tượng mang tính tâm linh... Cạnh 2 bộ xương còn có 1 chiếc va li màu xanh (bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân), nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì, một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có dòng chữ Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk, H. M’Đrắk, Đăk Lăk.

Vị trí 2 bộ xương được phát hiện cách đường Đông Trường Sơn khoảng 1,5 cây số đường rừng. Khu vực này đang có mưa, dốc trơn nên việc tiếp cận hiện trường cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Một số vật dụng xung quanh 2 bộ xương

CTV

Hiện 2 bộ xương đã được giao cho chính quyền xã Đăk Rong, H.K’bang để đưa đi an táng. Lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương phối hợp với ngành chức năng để làm rõ vụ việc gây chấn động này.

Như Thanh Niên đã thông tin, 2 bộ xương này được người dân phát hiện khi vào rừng tìm lâm sản vào ngày 22.8. Tại hiện trường, 2 bộ xương nằm chung trên một cái võng, bên trên có mắc một tấm nilon và có một số cành cây gác qua.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng 2 nạn nhân tử vong trước đó từ khoảng 7 - 8 tháng và có thể ở địa phương khác đến.

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, qua khám nghiệm pháp y, thì xác định 2 nạn nhân có giới tính nam. Dựa trên các dấu hiệu về mặt hình thể nhiều khả năng đây là một người lớn, một thiếu niên, khung xương không bị tác động bởi ngoại lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.