Gia Lai: Trên 1.700 giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19

25/02/2022 15:10 GMT+7

Sở GD-ĐT Gia Lai ngày 25.2 cho biết, sau khi tổ chức cho học sinh trở lại trường từ 7.2, tỉnh này đã có nhiều cán bộ, giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19 .

Theo đó, tỉnh này đã có 260/268 trường mầm non, 274/284 trường tiểu học, 229/235 trường THCS và toàn bộ 51 trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp.

Sau thời gian dài phải dạy và học trực tuyến, nhiều trường vừa tổ chức dạy kiến thức của học kỳ 2 vừa bồi bổ kiến thức học kỳ 1 cho những học sinh còn chưa theo kịp để các em có thể tiếp thu tốt bài vở.

Theo thống kê, hiện Gia Lai có 179 cán bộ, giáo viên và 1.557 học sinh dương tính với Covid-19, trong đó có 297 trường hợp đã điều trị khỏi. Số ca dương tính hầu hết bị nhiễm từ người thân, cộng đồng. Đến nay, ngành chức năng của Gia Lai chưa phát hiện ổ dịch nào từ các trường học. Ngành y tế cũng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho 87,15% số trẻ trong độ tuổi từ 12-15.

Học sinh ở Gia Lai đã trở lại trường học trực tiếp

Ảnh: Trần Hiếu

Trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương, liên quan đến việc cho học sinh trở lại trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh ngành chức năng phải lên phương án tối ưu nhất để xử lý khi có F0 trong trường học, đảm bảo các phương án phòng, chống dịch đúng quy định…

Từ cuối tháng 4.2021 đến nay, Gia Lai đã có hơn 18.500 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 46 ca tử vong. Những ngày qua, số ca dương tính ở Gia Lai tăng cao. Hai ngày gần đây nhất đã có trên 800 ca dương tính/ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.