Giả mạo điều tra viên Bộ An ninh nội địa qua mặt mật vụ Mỹ nhiều năm

Khánh An
Khánh An
08/04/2022 19:38 GMT+7

Cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra 2 nghi phạm giả mạo điều tra viên Bộ An ninh nội địa và thiết lập quan hệ với nhiều nhân viên an ninh tại Mỹ.

Hai bị cáo Haider Sher-Ali và Arian Taherzadeh (phải)

ảnh chụp màn hình daily mail

Hãng AFP ngày 8.4 dẫn lời một công tố viên liên bang Mỹ cho hay rằng một trong 2 nghi phạm giả mạo nhân viên an ninh liên bang Mỹ vừa bị bắt đã khai nhận có mối quan hệ với tình báo Pakistan.

Hai nghi phạm Arian Taherzadeh (40 tuổi) và Haider Ali (35 tuổi) trước đó bị bắt hôm 6.4 vì giả mạo là các điều tra viên Bộ An ninh nội địa.

Thậm chí, những người này đã tiếp cận các mật vụ, trong đó có một người thuộc nhóm bảo vệ đệ nhất phu nhân Jill Biden. Quan chức Bộ Tư pháp Joshua Rothstein đã đề nghị tòa không thả 2 nghi phạm.

Theo ông Rothstein, vào năm 2019, chỉ vài tháng trước khi 2 nghi phạm bắt đầu cài cắm các chuyên gia an ninh tại căn hộ của họ ở Washington D.C, Ali đã đến Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Qatar, và đã quá cảnh ở Doha (Qatar) nhiều lần.

Bên cạnh đó, Ali đã “khẳng định với các nhân chứng rằng hắn có những mối quan hệ với ISI – cơ quan tình báo Pakistan”, theo ông Rothstein. Phía Pakistan chưa đưa ra bình luận.

Hiện Bộ Tư pháp đang thụ lý vụ án theo hướng hình sự chứ chưa phải vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Mật vụ Mỹ đã đình chỉ 4 nhân viên vì có liên quan đến các nghi phạm.

“Mọi nhân sự liên quan vấn đề này đang được cho nghỉ và ngăn không tiếp cận các cơ sở, thiết bị và hệ thống của Mật vụ”, theo thông cáo của Mật vụ Mỹ.

Taherzadeh và Ali đều là công dân Mỹ và sống tại một chung cư ở Washington D.C, nơi có nhiều nhân viên an ninh liên bang sinh sống.

Hai nghi phạm đã khiến những nhân viên trên tin rằng họ là điều tra viên của Bộ An ninh nội địa và còn đưa ra các tài liệu liên quan và mặc đồng phục. Cả 2 ban đầu bị truy tố về tội danh giả mạo nhân viên công vụ với mức án lên đến 3 năm tù giam.

Tuy nhiên, ông Rothstein cho biết họ có thể bị truy tố về tội âm mưu với mức án lên đến 5 năm tù giam.

Chưa rõ động cơ nhưng 2 nghi phạm từng tuyển dụng một người để “nghiên cứu về một cá nhân cung cấp hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng và giới tình báo”.

Taherzadeh còn cho một số nhân viên Mật vụ và An ninh nội địa ở miễn phí tại những căn hộ có giá thuê đến 4.000 USD/tháng và tặng iPhone, hệ thống giám sát, ti vi và nhiều vật dụng của lực lượng thực thi pháp luật.

Ngoài ra, Taherzadeh còn đưa khẩu súng trị giá 2.000 USD cho một nhân viên Mật vụ bảo vệ đệ nhất phu nhân Mỹ, và cho vợ người này mượn xe. Hai nghi phạm dường như kiểm soát nhiều căn hộ trong chung cư và Taherzadeh còn có khả năng tiếp cận hệ thống an ninh của toàn bộ tòa nhà.

Cũng như nhiều sĩ quan thực thi pháp luật, cả 2 lái những chiếc xe đa dụng thể thao GMC màu đen với đèn ưu tiên. Taherzadeh còn mang súng của lực lượng thực thi pháp luật liên bang và cho những người khác thấy khả năng tiếp cận hệ thống máy tính của Bộ An ninh nội địa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.