Giá ngoại tệ ngày 13.3: USD tăng khi chứng khoán, vàng bị bán tháo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/03/2020 09:44 GMT+7

USD được xem là nơi trú ẩn an toàn trước sự biến động hỗn loạn của thị trường tài chính . Chứng khoán Mỹ, vàng đồng loạt giảm mạnh trước sự bán thào của thị trường

Ngày 13.3, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, lên 23.212 đồng/USD. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng ngày 12.3 tăng mạnh 27 đồng/USD, lên 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD sau khi điều chỉnh tăng trước đó một ngày. 
Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do sáng ngày 13.3 tăng thêm 30 đồng, mua vào lên 23.320 đồng, bán ra 23.420 đồng, chênh lệch giá mua bán USD tự do đẩy ra xa nhất trong nhiều năm trở lại đây cho thấy giới kinh doanh đang lo sợ rủi ro trong giao dịch đồng USD. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới lên 2,3 triệu đồng/lượng khiến USD tự do tăng nhanh.
USD trên thị trường thế giới tối qua tăng giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index tăng 0,23 điểm, lên 97,79 điểm. USD trở thành kênh trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán bị bán tháo, các chỉ số giảm khá mạnh như Dow Jones giảm 2.352,6 điểm (gần 10%), còn 21.200,62 điểm; S&P 500 giảm 260,74 điểm (hơn 9,5%), còn 2.480,64 điểm; Nasdaq giảm 750,25 điểm (tương ứg 9,43%), còn 7.201,8 điểm…Sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố đại dịch, Tổng thống Donald Trump đã có quyết định cấm toàn bộ các chuyến bay từ 26 nước Châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày tới để ngăn chặn dịch. Quyết định này của Tổng thống Mỹ khiến thị trường tài chính trở nên hỗn loạn. Chứng khoán Mỹ lần thứ 2 trong tuần đã ngắt giao dịch khi giảm quá mạnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.