Giá trị Apple tiến sát 3.000 tỉ USD

29/06/2023 11:18 GMT+7

Ngày 28.6, giá trị cổ phiếu của Apple lên mức cao mới và đưa công ty tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 3.000 tỉ USD.

Theo Neowin, Apple đã vượt qua mốc 2.000 tỉ USD vào tháng 8.2020 và 1.000 tỉ USD vào năm 2018. Ở thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của công ty đang ở mức 2.980 tỉ USD. Điều này đến từ 15,7 tỉ cổ phiếu của công ty được giao dịch với giá 189,25 USD/cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch 28.6.

Giá trị Apple tiến sát đến cột mốc đầy mơ ước - Ảnh 1.

Apple đang dần tiến tới cột mốc chưa một công ty nào trên thế giới đạt được

REUTERS

Để giá trị vốn hóa của Apple đạt mức 3.000 tỉ USD, mỗi cổ phiếu của "nhà táo" cần đạt khoảng 190,52 USD. Giá cổ phiếu công ty đã tăng 4 USD so với mức thấp nhất trong tuần này, vì vậy việc kiếm thêm 1 USD nữa sẽ không phải là điều quá khó khăn.

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Apple hiện nằm trên đường trung bình động, có nghĩa giá cổ phiếu công ty có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa và sớm đạt đến mức vốn hóa thị trường 3.000 tỉ USD. Tuy nhiên, chỉ số RSI của công ty đang ở mức 71,42 - bất kỳ giá trị nào trên 70 đều cho thấy một tài sản đang bị mua quá mức và sắp có một đợt giảm giá, do đó giá trị cổ phiếu cũng có thể đi theo chiều hướng ngược lại.

Nếu Apple vượt qua mức vốn hóa thị trường 3.000 tỉ USD thì đây sẽ là công ty đầu tiên đạt được điều này trong lịch sử. Microsoft là công ty lớn thứ hai về giá trị vốn hóa với mức 2.500 tỉ USD, trong khi công ty đứng thứ ba là Saudi Aramco với giá trị vốn hóa 2.080 tỉ USD.

Chỉ có ba công ty trên là đạt được cột mốc 2.000 tỉ USD. Các công ty khác gồm Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla và Meta xếp phía sau nhưng hiện ở khá xa cột mốc này. Alphabet có giá trị vốn hóa thị trường là 1.530 tỉ USD, Meta là 731,12 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.