Giá trị chuyển nhượng Hoàng Đức, Quang Hải cùng nhiều cầu thủ Việt Nam tăng ‘chóng mặt’

26/02/2022 14:15 GMT+7

Giá trị chuyển nhượng của nhiều cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải tăng “chóng mặt” theo công bố mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt.

Theo đó, quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) có giá trị chuyển nhượng 400.000 euro. Giá trị này tăng gấp đôi so với năm 2020 và hợp đồng mới của Hoàng Đức với Viettel kéo dài đến 30.11.2025.

Nguyễn Hoàng Đức (phải) cùng Quang Hải là 2 nội binh đắt giá nhất V-League 2022

NGỌC LINH

Tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), đương kim quả bóng bạc Việt Nam cũng đạt giá trị chuyển nhượng 400.000 euro ngang với Hoàng Đức và tăng 100.000 euro so với trước đó. Tuy nhiên hợp đồng mà Quang Hải với Hà Nội chỉ kéo dài đến tháng 11.2022.

Highlights Bình Định 0-2 Viettel: Hoàng Đức phối hợp ghi bàn với Bùi Tiến Dũng, HLV Park rất hài lòng

Với giá trị chuyển nhượng mới này, Quang Hải, Hoàng Đức trở thành 2 cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2022. Ngoại binh Djuro Zec (Hà Nội FC) là cầu thủ đắt giá nhất V-League với giá 700.000 euro.

Nguyễn Quang Hải sẵn sàng trở lại sau khi nhiễm Covid-19

HÀ NỘI FC

Xếp thứ ba về giá trị chuyển nhượng nội binh là chân sút số 1 tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương). Transfermarkt định giá Tiến Linh 350.000 euro (tăng 50.000 euro). Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL) có giá 325.000 euro, qua mặt đồng đội Công Phượng (275.000 euro). Bản hợp đồng mới với Topenland Bình Định của Hồ Tấn Tài có giá 325.000 euro (tăng 75.000 euro).

Hồ Tấn Tài (trái) tăng giá trị chuyển nhượng sau khi tái ký hợp đồng với Topenland Bình Định

MINH TÚ

vòng 1 V-League 2022 hôm qua, Hoàng Đức góp công giúp Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Topenland Bình Định để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó Nguyễn Quang Hải vừa khỏi Covid-19, đã trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC chuẩn bị cho trận đầu gặp Thanh Hóa (trận đấu này bị hoãn vì Thanh Hóa không đủ người thi đấu theo điều lệ). Hoàng Đức cùng Quang Hải là 2 cầu thủ Việt Nam được đánh giá trình độ có thể chơi bóng ở nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.