Giá USD hôm nay 10.11.2021: Lao dốc trên thị trường tự do

10/11/2021 09:12 GMT+7

Giá USD sáng 10.11 đồng loạt đi xuống trên thế giới lẫn trong nước.

Sáng 10.11, giá USD tự do mua vào là 23.380 và bán ra 23.440 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.100 đồng/USD, giảm 9 đồng so với hôm qua. Còn một số ngân hàng thương mại giữ nguyên giá giao dịch như Vietcombank mua vào 22.530 đồng/USD và bán ra 22.760 đồng/USD; Eximbank cũng tiếp tục niêm yết giá mua vào là 22.550 đồng/USD và bán ra 22.740 đồng/USD…

Giá USD tiếp tục đi xuống sáng 10.11

đào ngọc thạch

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống 93,98 điểm, giảm 0,09 điểm so với hôm qua. Đồng USD đã giảm dưới mức đỉnh của năm 2021 đạt được vào cuối tuần qua. Đà tăng của đồng bạc xanh bị chặn lại khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và một số thông tin kinh tế đi lên. Trong ngày 9.11, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10 tăng 0,6% so với tháng trước, khớp với dự báo từ Dow Jones. Tuy nhiên, giá bán buôn trong tháng 10 đã vọt 8,6% so cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng hằng năm nóng nhất được ghi nhận trong gần 11 năm. Điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu lạm phát cao ngày càng rõ.

Theo Reuters, nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu giá tiêu dùng (CPI) sẽ công bố vào ngày 10.11. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 cũng được dự báo tăng 0,6% so với tháng trước. Hiện tại, giới giao dịch đang hạn chế những động thái lớn trên thị trường trước thời điểm dữ liệu này được công bố.

Các chuyên gia kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến cho biết CPI hằng tháng sẽ tăng lên 0,4% so với mức tăng 0,2% của tháng trước, trong đó mức trung bình hằng năm là tăng 0,3 điểm lên 4,3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát trung bình 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, một số quan chức Fed tỏ ra không chắc chắn về việc liệu lạm phát cao sẽ trở nên dai dẳng hơn so với dự kiến trước đây...

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm, chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tục. Đóng cửa ngày 9.11, chỉ số S&P 500 giảm 0,35% còn 4.685,25 điểm; chỉ số Dow Jones mất 112,24 điểm, tương đương 0,31% xuống 36.319,98 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 0,6% xuống 15.886,54 điểm. Cả 3 chỉ số đều giảm từ mức cao kỷ lục trong lịch sử...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.