Giá USD hôm nay 10.8.2021: Tiếp tục xu hướng tăng

10/08/2021 09:36 GMT+7

Giá USD tăng nhanh trên thị trường quốc tế bất chấp sự lo ngại về dịch Covid-19 đang lây nhanh trở lại.

Sáng 10.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.187 đồng/USD, tăng 14 đồng so với hôm qua. Nhưng giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng xuống còn mua vào 22.790 đồng/USD và bán ra 23.020 đồng/USD. Riêng Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào là 22.830 đồng/USD và bán ra 23.010 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục lên 92,96 điểm, tăng 0,12 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần nhờ được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ ngay cả khi các nhà giao dịch đang tỏ ra thận trọng trước sự lây lan của biến thể Delta Covid-19 tại quốc gia này. Cụ thể, dữ liệu vào ngày 9.8 cho thấy tỷ lệ việc làm của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 6. Tin tức này theo sau một báo cáo việc làm hằng tháng của nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tuần qua cho thấy các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã thuê nhiều nhân công nhất trong gần một năm trở lại đây vào tháng 7 và tiếp tục tăng lương.
Với một báo cáo việc làm tốt hơn nhiều dự kiến của Mỹ, thị trường đánh cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu giảm quy mô chương trình kích thích tiền tệ lớn của mình. Chủ tịch Robert Kaplan của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas cho rằng Fed nên giảm mua tài sản càng sớm càng tốt, và qua đó, nâng cao kỳ vọng các biện pháp kích thích sẽ được cắt giảm. Tuy nhiên Adam Button, Giám đốc phân tích tiền tệ của ForexLive tại Toronto, cho biết thị trường đang rất vất vả để cân bằng giữa xu hướng việc làm mạnh mẽ và tình hình đáng lo ngại về dịch Covid-19 khi số ca nhập viện ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi các trường hợp nhiễm biến thể Delta cũng đang gia tăng trên khắp châu Á...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.