Giá USD hôm nay 11.12.2021: Đô la Mỹ tự do giảm nhưng vẫn ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/12/2021 09:30 GMT+7

Giá USD tự do ngày 11.12 giảm nhưng vẫn cao hơn ngoại tệ trong ngân hàng lên hơn 500 đồng mỗi USD.

Giá USD tự do giảm

ngọc thắng

Ngày 11.12, giá USD tự do giảm 15 - 25 đồng mỗi USD, mua vào 23.605 đồng/USD và bán ra 23.645 đồng/USD. Trong khi các ngân hàng không thay đổi mức giá ngoại tệ, Vietcomank mua vào 22.830 - 22.860 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.860 - 22.880 đồng/USD và bán ra 23.070 đồng/USD …

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế sụt giảm, chỉ số USD-Index trượt từ mức 96,45 điểm xuống 96,07 điểm. Giá USD giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cao hơn so với mức dự báo, tăng 0,8% trong tháng 11, sau khi tăng 0,9% trong tháng 10. Dữ liệu đánh bại các dự báo đồng thuận khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,7%. Lạm phát trong năm tăng 6,8%, có tốc độ nhanh nhất trong 40 năm qua. Một số nhà kinh tế đã dự báo sẽ tăng trên 7%. Trong khi đó, CPI cốt lõi, bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,5% trong tháng trước, tăng so với mức tăng 0,6% trong tháng 10. Tính chung cả năm, CPI cơ bản tăng 4,9%.

Chỉ số xăng tăng 6,1% trong tháng trước, đẩy chỉ số năng lượng tăng 3,5%. Trong năm, giá năng lượng tăng 33,3%. Giá lương thực cũng tăng 0,7%. Giá lương thực và năng lượng tăng nhiều nhất trong 13 năm. Bà Katherine Judge, nhà kinh tế cấp cao tại CIBC, cho biết với lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ nữa, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 năm 2022. Các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn có khả năng đẩy giá hàng hóa cốt lõi trở lại khi biến thể Omicron lan rộng toàn cầu và làm gián đoạn sản xuất. Với lạm phát ở tốc độ cao, Fed dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh tiến độ giảm dần nới lỏng định lượng (QE) của mình tại cuộc họp tháng 12, kết thúc vào đầu mùa xuân và cho phép tăng lãi suất vào quý 2/2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.