Giá USD hôm nay 11.6.2022: Tăng mạnh trước mức lạm phát leo cao nhất trong 41 năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/06/2022 08:51 GMT+7

Giá USD quốc tế ngày 11.6 tăng mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số CPI tăng cao nhất trong vòng 41 năm qua. Lạm phát gia tăng đến từ chi phí năng lượng và thực phẩm lên cao.

Các ngân hàng tăng nhẹ giá đô la Mỹ 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 23.000 - 23.030 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 23.070 - 23.090 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD… Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh cũng nhích lên thêm 10 đồng, mua vào với giá 23.780 đồng/USD và bán ra 23.810 đồng/USD.

Giá USD tăng nhẹ trên thị trường tự do

ngọc thắng

Giá đồng bạc xanh quốc tế tăng mạnh, chỉ số USD-Index từ mức 102,5 điểm lên 104,2 điểm. Cục Thống kê Lao động Mỹ đã công bố CPI (chỉ số giá tiêu dùng) cho tháng 5 xác nhận lạm phát tiếp tục vượt ngoài tầm kiểm soát và hiện đang ở mức cao nhất trong 41 năm. Báo cáo cho thấy giá cả hàng hóa tăng trung bình 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, và 6% nếu loại trừ chi phí năng lượng và thực phẩm. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo mức tăng chỉ là 8,3% đối với lạm phát toàn phần và 5,9% đối với lạm phát cơ bản. Các mức tăng lớn nhất trong CPI là chi phí thực phẩm, năng lượng và nhà ở.

Thu nhập trung bình theo giờ đã giảm 3% trong năm ngoái và chi phí hàng hóa và dịch vụ mà họ cần đã tăng đáng kể tương đương với khó khăn hơn đối với người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu và thấp. Điều này cũng có nghĩa là các khoản nợ mới mua (thế chấp, vay mua ô tô mới...) trở nên đắt hơn. Thẻ tín dụng có tỷ lệ thay đổi sẽ tăng lên khiến số dư hiện có đắt hơn. Chỉ số CPI hiện nay khả năng sẽ tác động đến cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 6. ¾ nhà kinh tế dự đoán lãi suất sẽ được tăng lên 0,75% thế nhưng khả năng Fed tăng 0,5% là khả dĩ cho những cuộc họp vào cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.