Giá USD hôm nay 11.7.2023: Đô la tự do lao dốc, thua xa ngân hàng

11/07/2023 08:40 GMT+7

Giá USD thế giới lao dốc khi nhà đầu tư không quá kỳ vọng vào quá trình tăng lãi suất sắp tới của Mỹ.

Sáng 11.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.787 đồng, giảm 23 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại lại tăng sau một ngày như Eximbank cộng thêm 10 đồng khi mua vào 23.420 đồng và bán ra 23.810 đồng; Vietcombank cũng tăng thêm 10 đồng, đưa giá mua lên 23.450 đồng và bán ra lên 23.820 đồng...

Giá USD tự do lao dốc, mua vào còn 23.620 đồng và bán ra xuống 23.700 đồng, giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra. Điều này khiến giá USD tự do thấp hơn ngân hàng đến 120 đồng/USD. 

Giá USD hôm nay 11.7.2023: Đô la tự do lao dốc, thua xa ngân hàng - Ảnh 1.

Giá USD sáng 11.7 trên thị trường tự do giảm mạnh

NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế xuống thấp khi chỉ số USD-Index chỉ còn 101,92 điểm, giảm 0,43 điểm so với hôm qua. Đồng đô la Mỹ đi xuống do các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Mỹ, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giảm vào tháng 6. 

Nhiều quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục bày tỏ quan điểm ngân hàng trung ương có thể sẽ cần tăng lãi suất hơn nữa để giảm lạm phát vẫn ở mức cao liên tục. Hiện nhiều ý kiến cho rằng, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng này mặc dù dữ liệu hôm thứ sáu cho thấy mức tăng việc làm ở Mỹ là thấp nhất trong 2 năm rưỡi. Điều đó khiến lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm trong khi đồng yen Nhật và đồng bảng Anh tăng trở lại.

Đồng bảng Anh đứng vững quanh mức cao nhất trong hơn một năm khi quy đổi được 1,2872 USD, các hợp đồng tương lai gia tăng cho thấy lạm phát dai dẳng ở Anh sẽ buộc Ngân hàng Anh phải tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 25 năm là 6,5%. Tại Việt Nam, đồng bảng Anh được quy đổi 30.913 đồng, tăng 119 đồng so với hôm qua.

Trọng tâm trong tuần này đang được nhà đầu tư chờ đợi là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 12.7 và tiếp theo là báo cáo chỉ số giá sản xuất PPI - một thước đo áp lực giá bán buôn - công bố vào ngày 13.7.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.