Giá USD hôm nay 12.1.2021: Nhảy vọt trên thị trường tự do

12/01/2021 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 12.1 tiếp tục tăng trên thị trường tự do, lên sát mức 23.500 đồng/USD.

Sáng 12.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.140 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD diễn biến trái chiều như ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá giao dịch USD là 22.950 - 23.160 đồng/USD, nhưng Eximbank giảm 20 đồng xuống còn 22.970 – 23.150 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 10 - 20 đồng lên mức 23.420 - 23.480 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán được đẩy lên cao hơn là 60 đồng/USD. Trong vòng một tuần qua, giá USD tự do tăng mạnh và đang bỏ xa giá USD ở các ngân hàng thương mại. Một số điểm thu đổi ngoại tệ cho biết giá USD đi lên khi nhu cầu giao dịch của khách hàng gia tăng vào dịp cuối năm âm lịch.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt mức 90,54 điểm, tăng 0,25 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, đồng USD đang kéo dài sự phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 năm, được hỗ trợ bởi mức tăng đột biến gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ và triển vọng tăng trưởng nhờ kích thích tài chính của Mỹ. Tổng thống đắc cử của Mỹ - Joe Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20.1, đã hứa hẹn thúc đẩy chi tiêu cứu trợ nền kinh tế bị thiệt hại bởi đại dịch Covid-19. Kỳ vọng này càng tăng cao khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong việc kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Thông thường, các kế hoạch chi tiêu bổ sung sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát gia tăng và tác động bất lợi đối với đồng bạc xanh trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém. Tuy nhiên, đồng USD đã được hỗ trợ trong những tuần gần đây nhờ lợi suất trái phiếu tăng. Dù vậy, một số nhà phân tích cũng lưu ý nợ công của Mỹ đã tăng lên đáng kể vào năm 2020 khi chính phủ liên bang nỗ lực ngăn chặn sự suy thoái kinh tế từ Covid-19, gây áp lực lên đồng USD...
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 11.1 trong sắc đỏ. Cuối phiên, chỉ số Dow Jones rớt 89,28 điểm, tương đương 0,3% xuống 31.008,69 điểm; Chỉ số S&P 500 giảm 0,66% xuống 3.799,61 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 1,25% còn 13.036,43 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.