Giá USD hôm nay 13.7.2022: Đồng loạt bật tăng thêm 50 đồng

13/07/2022 08:59 GMT+7

Giá USD sáng 13.7 tiếp đà tăng từ hệ thống ngân hàng thương mại đến thị trường tự do.

Sáng 13.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.198 đồng/USD, tăng 15 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank tăng 50 đồng, đưa giá mua lên 23.280 đồng/USD và bán ra là 23.500 đồng/USD; ngân hàng Vietcombank tăng 40 đồng, đưa giá mua vào lên 23.220 đồng/USD và bán ra 23.530 đồng/USD. Giá USD tự do tăng thêm 50 đồng ở chiều mua vào, lên giá 24.150 đồng/USD và chiều bán ra tăng 30 đồng, lên 24.250 đồng/USD.

Giá USD tiếp tục tăng cao sáng 13.7

Ngọc Thắng

Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới duy trì ở mức 108,16 điểm. Tổng cộng chỉ số này đã bùng nổ trong năm nay với mức tăng gần 13%. Mức tăng này đã đưa đồng USD ngang bằng đồng euro và đồng euro xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 khi lo ngại suy thoái gia tăng ở châu Âu. Phiên hôm qua, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,98%.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 13.7 (giờ Mỹ). Chỉ số CPI hôm nay dự kiến ​​sẽ tăng lên 8,8% và điều đó càng củng cố cho quan điểm thắt chặt tiền tệ hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là động lực hỗ trợ mạnh cho đồng bạc xanh.

Nhà đầu tư đã giảm bớt các tài sản rủi ro như cổ phiếu để đổ vào các kênh trú ẩn an toàn truyền thống như trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD. Điều này đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc. Đóng cửa phiên 12.7 (rạng sáng 13.7 giờ Việt Nam), cả ba chỉ số chính tại Phố Wall đều chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số Dow Jones rớt 192,51 điểm, tương đương 0,62% xuống 30.981,33 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,92% còn 3.818,80 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,95% xuống 11.264,73 điểm.

Một số chiến lược gia trên Phố Wall cảnh báo sức mạnh của đồng bạc xanh có thể gây rắc rối cho lợi nhuận của các doanh nghiệp sắp tới. Lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết đang đối diện rủi ro suy giảm vì lãi suất cao và áp lực lạm phát lớn, trong bối cảnh Phố Wall vẫn tranh luận về khả năng suy thoái. Điều này càng khiến cho thị trường chứng khoán khó hồi phục sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.