Giá USD hôm nay 13.1.2023: Đô la Mỹ tự do tiếp tục giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/01/2023 08:49 GMT+7

Giá USD tiếp tục giảm mạnh trong và ngoài nước. Lạm phát Mỹ giảm nhẹ báo hiệu đà tăng lãi suất của Fed sẽ giảm trong thời gian tới.

Ngày 13.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống còn 23.602 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giảm nhẹ 2 đồng cuối phiên trước đó, xuống còn 23.443 đồng/USD. Tỷ giá giao dịch ngoại tệ của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 7 đồng, ở mức 23.450 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại duy trì giá USD ở mức thấp, Eximbank mua vào 23.300 - 23.320 đồng, bán ra 23.580 đồng; Vietcombank mua vào với giá 23.260 - 23.290 đồng, bán ra 23.610 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục giảm thêm 35 đồng, mua vào còn 23.390 đồng, bán ra 23.450 đồng.

Ngân hàng giảm giá USD

Ngọc Thắng

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đã trượt giảm mạnh, chỉ số USD-Index từ 103,4 điểm xuống 102,23 điểm. Văn phòng Thống kê Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần giảm nhẹ 0,1% trong tháng 12 sau khi tăng 0,1% ở tháng trước đó. Như vậy, CPI tại Mỹ chỉ còn tăng 6,5% trong tháng vừa qua, thấp hơn mức tăng 7% của tháng 11, con số này trùng với mức dự báo. Ngoài ra, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ở mức 205.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 7.1, giảm nhẹ từ 206.000 đơn của tuần trước đó và thấp hơn mức 216.000 đơn theo dự báo. Với những thông tin vừa được công bố, công cụ của CME khảo sát cho thấy 95% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ sở 0,25% trong phiên họp sắp tới và có khoảng 5% dự báo tăng 0,5%.

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng kinh tế thế giới đã chậm lại đáng kể và tiến gần tới mức suy thoái, lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 3 năm. Tổ chức này dự báo GDP toàn cầu 2023 chỉ tăng 1,7%. Trong đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ tăng 0,5%; khu vực châu Âu không tăng trưởng và Nhật Bản tăng 1%. Ở thị trường mới nổi và đang phát triển, Trung Quốc được dự báo tăng 4,3%; Indonesia tăng 4,8% và Thái Lan tăng 3,6%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.