Giá USD hôm nay 15.12.2021: Nhảy vọt trên thị trường tự do

15/12/2021 09:31 GMT+7

Giá USD sáng 15.12 tiếp đà tăng trên cả thế giới lẫn trong nước khi kỳ vọng Mỹ sớm nâng lãi suất.

Sáng 15.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.195 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng đi lên như Vietcombank cộng thêm 20 đồng so với hôm qua, nâng giá mua vào lên 22.840 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD; Eximbank tăng 40 đồng, đưa giá mua lên 22.900 đồng/USD và bán ra là 23.110 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục đi lên ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể, giá USD ở chiều mua vào cộng thêm 20 đồng, lên 23.660 đồng/USD và chiều bán ra cộng 40 đồng, lên 23.700 đồng/USD.

Giá USD tiếp tục đi lên tại nhiều nơi sáng 15.12

đào ngọc thạch

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 96,51 điểm, tăng 0,1 điểm so với hôm qua. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử và vượt qua dự báo 9,2% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. So với tháng liền trước, PPI tăng 0,8%, cũng cao hơn mức 0,5% mà các chuyên gia dự báo. Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối ngày 15.12 về dự báo tình hình kinh tế vĩ mô hằng quý, ước tính lạm phát và chính sách lãi suất sau cuộc họp 2 ngày của cơ quan này.

Theo kế hoạch hiện nay, Fed sẽ dừng bơm tiền vào tháng 6.2022 nhưng một số quan chức ngân hàng trung ương đã đề cập đến khả năng kết thúc sớm hơn để đối phó với lạm phát. Khảo sát của CNBC cho thấy các chuyên gia đầu tư và nhà kinh tế kỳ vọng Fed sẽ dừng mua trái phiếu vào tháng 3.2022 và bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 6.2022. Nhiều tổ chức đưa ra dự báo cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất lên mức khoảng 1,5% vào cuối năm sau, so với mức 0 - 0,25% như hiện nay. Với kỳ vọng như hiện tại, các loại tài sản có độ rủi ro như cổ phiếu sẽ giảm giá mạnh còn đồng USD tăng giá.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp đi xuống trong hai phiên đầu tuần. Đóng cửa phiên 14.12, chỉ số Dow Jones mất gần 107 điểm, tương đương 0,3% xuống 35.544,18 điểm; Nasdaq Composite giảm 1,14% còn 15.237,64 điểm và S&P 500 giảm 0,75% xuống còn 4.634,09 điểm. Cổ phiếu nhiều ngân hàng đồng loạt đi lên khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm thắt chặt tiền tệ. Khi mặt bằng lãi suất cao hơn, lợi nhuận của các ngân hàng thường được cải thiện...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.