Giá USD hôm nay 20.7.2021: Đô la tự do sụt giảm dù thế giới tăng

20/07/2021 09:25 GMT+7

Giá USD sáng 20.7 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng khi lo ngại về dịch Covid-19 làm kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.

Sáng 20.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.207 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua. Đồng thời, giá USD tại ngân hàng Vietcombank cộng thêm 10 đồng, lên giá mua vào 22.890 đồng USD và bán ra 23.120 đồng/USD. Riêng Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào là 22.910 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng/USD... 
Ngược lại, giá USD tự do đi xuống khi giá mua vào còn 23.200 đồng/USD và bán ra 23.260 đồng/USD, giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 45 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index lên 92,84 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng so với đa số các đồng tiền chủ chốt, nhưng đã giảm mạnh so với đồng yen Nhật và franc Thụy Sĩ, vốn đều là các loại tiền tệ an toàn. 3 đồng tiền này cũng được củng cố khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng là 1,176%.
Theo Reuters, tỷ giá USD tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng rằng biến thể Covid-19 mới có thể đe dọa triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Số ca nhiễm Covid-19 đã tăng trở lại ở Mỹ trong tháng này, với biến thể Delta lan rộng trong số những người chưa được tiêm vắc xin. Theo dữ liệu từ CDC, Mỹ đang ghi nhận bình quân gần 26.000 ca mắc mới mỗi ngày trong 7 ngày qua cho đến ngày 18.7, tăng mạnh từ mức bình quân 7 ngày khoảng 11.000 ca nhiễm/ngày cách đây 1 tháng. Các quan chức của Mỹ nhận định biến thể Delta của Covid-19 hiện là chủng virus lây lan mạnh nhất trên thế giới và đang gây ra tình trạng gia tăng số người chết trên khắp nước Mỹ, chủ yếu ở những người chưa được được tiêm chủng.
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán khắp nơi lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19.7, chỉ số Dow Jones lao dốc 725.81 điểm, tương đương 2,09% xuống 33.962,04 điểm với tất cả 30 cổ phiếu thành phần đều nhuốm sắc đỏ. Có thời điểm trong phiên, Dow Jones sụt tới 946 điểm trước khi phục hồi phần nào vào cuối phiên. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 1,59% xuống 4.258,49 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 1,06% còn 14.274,98 điểm và ghi nhận phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp và là chuỗi lao dốc tồi tệ nhất kể từ tháng 10.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.