Giá USD hôm nay 22.10.2021: Đô la Mỹ hồi phục chậm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/10/2021 08:54 GMT+7

Giá USD ngày 22.10 trong nước giảm nhẹ hoặc đứng giá. Thị trường ngoại tệ có thêm nguồn thặng dư cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 10.

Ngân hàng giữ giá USD ở mức thấp

ngọc thắng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng/USD, xuống còn 23.142 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng chiều 21.10, tỷ giá chốt phiên ở mức 22.754 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước đó. Ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào với giá 22.625 - 22.655 đồng/USD và bán ra 22.855 đồng/USD; giá mua USD tại Eximbank ở mức 22.660 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD… Giá USD trên thị trường tự do ít thay đổi, đứng mức cao 23.310 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.350 đồng/USD.

Nguồn ngoại tệ thanh toán trên thị trường dồi dào hơn khi cán cân thương mại thặng dư. Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1 - 15.10, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 0,18 tỉ USD, tuy nhiên tính từ đầu năm đến nay cán cân thương mại thâm hụt 2,44 tỉ USD. Cụ thể, kỳ 1 tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 13,16 tỉ USD, nhập khẩu đạt 12,98 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15.10, kim ngạch xuất khẩu đạt 254,01 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 256,45 tỉ USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng, chỉ số USD-index tăng 0,1 điểm, lên 93,73 điểm. Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 290.000 đơn, giảm nhẹ từ mức 296.000 đơn của tuần trước đó và ngược chiều với mức dự báo tăng nhẹ lên 298.000 đơn. Đây là tuần có số đơn thấp nhất được ghi nhận kể từ khi nước Mỹ bị tác động bởi dịch Covid-19 vào tháng 3.2020. Ngoài ra, doanh số bán nhà cũ tại Mỹ trong tháng 9 ở mức 6,29 triệu căn, cao hơn khá nhiều so với mức 5,88 triệu căn của tháng 8 và vượt qua dự báo 6,10 triệu căn. So với cùng kỳ năm 2020, doanh số trong tháng vừa qua đã tăng tới 7%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.