Giá USD hôm nay 22.12.2022: Thị trường tự do giảm gần 6%, xuống sát 24.000 đồng/USD

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/12/2022 08:53 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước liên tục giảm sâu. Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, giá đồng bạc xanh đã “bốc hơi” gần 6%.

Sáng 22.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, xuống còn 23.636 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng chiều 21.12, giao dịch ngoại tệ giảm 55 đồng, xuống còn 23.715 đồng/USD. Sau đợt giảm mạnh trước đó, giá giao dịch USD của các ngân hàng sáng 22.12 không thay đổi. Eximbank mua vào với giá 23.570 - 23.590 đồng/USD, bán ra 23.840 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.560 - 23.590 đồng, bán ra 23.870 đồng…

Giá USD giảm sâu

NGỌC THẮNG

Hiện giá mua bán USD của các ngân hàng cao hơn giá giao dịch của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ 90 - 140 đồng/USD. Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục giảm thêm 10 - 90 đồng/USD, còn 23.940 đồng ở chiều mua vào và bán ra 24.010 đồng. Nếu so với mức giá đạt kỷ lục hồi tháng 10 ở mức 25.500 đồng/USD, giá đô la Mỹ hiện nay đã giảm khoảng 1.500 đồng, tương ứng mức giảm gần 6%.

Lượng ngoại tệ cuối năm dồi dào là nguyên nhân khiến giá USD giảm nhanh trong thời gian gần đây. Ngoài lượng kiều hối về nhiều thời điểm cuối năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài, cho vay ngoại tệ… gia tăng đã góp phần tạo thêm nguồn cung ngoại tệ trên thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,22 điểm, xuống 104 điểm. Dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng cao, chỉ số tăng lên 108,3 trong tháng 12 đã tác động đến giá USD yếu hơn. Điều này hoàn toàn trái với dự báo giảm nhẹ xuống còn 101 điểm của thị trường. Đây là mức niềm tin cao nhất mà nước Mỹ ghi nhận kể từ tháng 4.2022, đảo chiều suy giảm liên tiếp trong tháng 10 và 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.