Giá USD hôm nay 23.3.2022: Sụt giảm trên thị trường tự do

23/03/2022 09:06 GMT+7

Giá USD sáng 23.3 tại một số ngân hàng thương mại gia tăng nhưng ở các điểm thu đổi ngoại tệ bên ngoài lại đi xuống.

Ngày 23.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 4 đồng, lên 23.143 đồng/USD. Ngân hàng Vietcombank cũng tăng nhẹ 5 đồng so với hôm qua, đưa giá mua USD lên 22.705 đồng/USD và bán ra 23.015 đồng/USD. Còn Eximbank vẫn tiếp tục giữ nguyên giá mua vào 22.760 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD... Giá USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.370 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.450 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM lại bị kéo lên mức 80 đồng/USD.

Giá USD tự do sáng 23.3 sụt giảm

Ngọc Thắng

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 98,53 điểm, giảm 0,21 điểm so với hôm qua. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn tiếp tục lên 2,392% - mức cao nhất kể từ tháng 5.2019. Theo Reuters, giá USD giảm nhẹ sau khi động lực từ các bình luận về chính sách lãi suất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dần mờ nhạt và sự gia tăng trên thị trường chứng khoán giúp thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro. Ngân hàng Goldman Sachs vào đầu tuần này đã nâng dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 và tháng 6 nhưng tâm lý nhà đầu tư đã dần bình ổn trở lại.

Ở một diễn biến khác, đồng euro có dấu hiệu cải thiện sau khi sụt giảm mạnh so với USD trong tháng qua do xung đột ở Ukraine leo thang, dẫn đến việc tăng giá năng lượng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vào ngày đầu tuần cho biết cơ quan này và Fed sẽ có định hướng không đồng bộ vì cuộc chiến ở Ukraine có những tác động rất khác nhau đối với nền kinh tế của hai khu vực.

Tâm lý đầu tư rủi ro gia tăng khiến thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22.3 (rạng sáng 23.3 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 254,47 điểm, tương đương tăng 0,74% lên 34.807,46 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,13% lên 4.511,61 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng gần 2% lên 14.108,82 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.