Giá USD hôm nay 27.3.2023: Loanh quanh ở mức thấp

27/03/2023 08:48 GMT+7

Giá USD tiếp tục ở mức thấp cả trên thế giới lẫn trong nước khi nhiều nhà đầu tư cho rằng Mỹ sẽ không mạnh tay nâng lãi suất trong thời gian tới.

Sáng 27.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.602 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đứng yên. Chẳng hạn, Eximbank vẫn giữ giá mua vào 23.290 đồng, bán ra 23.670 đồng; ngân hàng Vietcombank duy trì giá mua 23.310 đồng, bán ra 23.680 đồng…

Giá USD tự do mua vào 23.450 đồng, bán ra 23.550 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua vào nhưng cộng thêm 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá USD hôm nay 27.3.2023: Loanh quanh ở mức thấp - Ảnh 1.

Giá USD sáng 27.3 giữ nguyên, không đổi so những ngày qua

NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế sáng đầu tuần giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,06 điểm so với cuối tuần qua, xuống 103,05 điểm. Dù hồi phục nhẹ từ mức thấp trong tuần qua nhưng các nhà đầu tư không còn nhiều kỳ vọng vào đà tăng của đồng bạc xanh. Đặc biệt sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ ra rằng, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương đã xem xét động thái tăng lãi suất lần cuối.

Do đó nhiều người nhận định Fed có thể chỉ tăng thêm lãi suất 25 điểm cơ bản một lần nữa. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư cũng cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 6 tới vì kinh tế Mỹ đang tiến gần đến suy thoái.

Trong khi đó, việc xuất hiện mối lo ngại mới về Deutsche Bank đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào tài sản an toàn cũng như niềm tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải chuyển trọng tâm sang ổn định tài chính, thay vì lạm phát. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn từ 2 đến 10 năm đều giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, với trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 28 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, mối lo về rủi ro của hệ thống ngân hàng tại châu Âu đã khiến cả đồng euro lẫn bảng Anh giảm giá so với USD, bất chấp dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh đã tăng trưởng trong quý đầu tiên và niềm tin đang tăng lên. Ghi nhận sáng đầu tuần, giá euro quy đổi thành 1,0759 USD và bảng Anh quy đổi mức 1,2242.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.