Giá USD hôm nay 28.10.2022: Tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/10/2022 09:00 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do ngày 28.10 giảm mạnh nhưng vẫn đang cao hơn giá ngân hàng khoảng 500 đồng/USD. Dù không thay đổi tỷ giá nhưng giá USD tại các ngân hàng ở mức kịch trần.

Ngày 28.10, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.693 đồng/USD. Trong phiên giao dịch ngày 27.10, các ngân hàng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng với tỷ giá giảm nhẹ 3 đồng, xuống còn 24.845 đồng. Các ngân hàng thương mại gần như không thay đổi tỷ giá so với ngày trước đó. Eximbank mua USD với giá 24.670 - 24.690 đồng, bán ra 24.875 đồng. Vietcombank mua USD với giá 24.560 - 24.590 đồng, bán ra 24.870 đồng… Giá USD trên thị trường tự do sụt giảm mạnh 60 đồng, mua vào còn 25.180 đồng, bán ra 25.280 đồng.

Giá USD ngân hàng đứng ở mức cao

ngọc thắng

Giá đồng bạc xanh hồi phục trở lại, chỉ số USD - Index tăng từ 110 điểm lên 110,45 điểm. Thông tin chỉ số GDP tăng tốt hơn dự kiến giúp đồng USD tăng giá trở lại. GDP sơ bộ của Mỹ tăng 2,6% trong quý III, vượt qua mức tăng kỳ vọng 2,3% và chấm dứt đà suy giảm liên tiếp trong 2 quý đầu năm nay (giảm 1,4% trong quý I và 0,6% trong quý II). Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 22/10 ở mức 217.000 đơn, tăng nhẹ từ mức 214.000 đơn của tuần trước đó nhưng thấp hơn một chút so với mức 219.000 đơn theo dự báo. Thị trường chờ đợi thông tin về chỉ số PCE (chỉ số lạm phát tiêu dùng cá nhân) tháng 9 của Mỹ vào ngày cuối tuần.

Đồng USD mạnh lên một phần đến từ đồng euro bị bán tháo sau thông tin Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) tăng lãi suất cơ sở 0,75%. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 1,25% lên 2%; lãi suất cho vay cận biên từ 1,5% lên 2,25% và lãi suất tiền gửi từ 0,75% lên 1,5%. Theo ECB, việc tăng lãi suất mạnh hơn đảm bảo cho quá trình kiểm soát lạm phát về mức 2% trong trung hạn diễn ra đúng kế hoạch. ECB sẽ căn cứ vào triển vọng lạm phát tại mỗi cuộc họp để đưa ra chính sách tiền tệ thích hợp. Đồng thời, ECB sẽ vẫn tái đầu tư hoàn toàn lượng trái phiếu đáo hạn mà cơ quan này đang nắm giữ theo chương trình APP. Còn các trái phiếu từ chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trong đại dịch (PEPP) sẽ được tái đầu tư các khoản chính, ít nhất cho tới cuối năm 2024. Lãi suất của Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với lãi suất của khu vực đồng Euro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.